Đánh bom tự sát tại Algeria làm chết 15 người

Quả bom phát nổ giữa đám đông đang đợi để chào đón Tổng thống Abdelaziz Bouteflika có chuyến thăm tới thành phố Batna.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này.

Tuy nhiên, ông Bouteflika cáo buộc các chiến binh Hồi giáo đứng sau vụ trên nhằm phá hoại chính sách hòa giải dân tộc của ông.

Nhà lãnh đạo này đang nỗ lực chấm dứt 15 năm xung đột giữa quân đội và các nhóm đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở Algeria. Sau vụ đánh bom, ông vẫn tới Batna và thăm hỏi một số người bị thương trong bệnh viện.

Tháng 4 vừa qua, hai quả bom cũng cướp đi sinh mạng 23 người ở thủ đô Algiers. Một nhóm tự nhận là Al-Qaeda ở vùng Hồi giáo Bắc Phi tuyên bố chúng là tác giả của vụ tấn công kép này.

Bạo lực bùng phát ở Algeria từ năm 1992, sau khi chiến thắng của một đảng Hồi giáo trong cuộc tổng tuyển cử bị hủy bỏ. Sự kiện này dẫn tới cuộc nội chiến đẫm máu khiến hơn 15.000 người Algeria thiệt mạng.

Thành An <EM>(theo tienphongonline.com.vn)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm