Mỹ chi 200 tỷ USD cho cuộc chiến Iraq, Afghanistan năm 2008

Nếu kế hoạch này của Tổng thống Bush được thông qua, 2008 sẽ là năm tốn kém nhất của cuộc chiến Iraq. Chi phí chiến tranh của Mỹ tiếp tục tăng do nước này đưa thêm 30.000 lính Mỹ tới Iraq trong năm nay và do việc sản xuất các loại thiết bị mới, chẳng hạn như xe chống mìn.

Đầu năm nay, chính quyền Bush nói rằng có thể sẽ cần 147,5 tỷ USD cho năm tài khóa 2008 song các quan chức Lầu năm góc cho biết sẽ cần thêm 47 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là chi phí cho cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan sẽ ở vào khoảng 195 tỷ USD trong năm tài khóa 2008 (năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1/10), tăng 12% so với 173 tỷ USD năm 2007.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và các quan chức khác sẽ chính thức trình bày kế hoạch chi tiêu trước một phiên họp của Ủy ban Ngân sách của Thượng viện vào thứ tư tới.

Theo Winslow Wheeler, một quan chức thuộc Trung tâm thông tin quốc phòng, nếu cộng chi phí cho các chiến dịch của CIA và chi phí cho đại sứ quán Mỹ, cuộc chiến tại Iraq hiện tiêu tốn khoảng 12 tỷ USD mỗi tháng. ’’Mọi người dự đoán chi phí sẽ giảm song điều đó đã không xảy ra. Chi phí năm 2008 sẽ lớn hơn 2007. Mọi việc phụ thuộc vào tình hình ở Iraq và cho tới nay cuộc chiến này trở nên đẫm máu hơn và tốn kém hơn’’, Wheeler nói

Trong năm 2004, hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan đã tiêu tốn tổng cộng 94 tỷ USD, năm 2005 là 108 tỷ và năm 2006 là 122 tỷ. Kế hoạch chi tiêu mới chắc sẽ đẩy tổng chi phí của cuộc chiến tại Iraq qua ngưỡng 600 tỷ USD - nhiều hơn chi phí cho cuộc chiến tranh Triều Tiên và gần bằng cuộc chiến tranh Việt Nam.

Minh Sơn (Theo VietNamNet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm