"Vụ phóng tên lửa bí ẩn" là do máy bay gây ra

"Vụ phóng tên lửa bí ẩn" là do máy bay gây ra ảnh 1
Ảnh vạt khói ở bang California được hãng CBS ghi hình hôm 8/11. Ảnh: AP.
Hôm 8/11, một trực thăng của hãng tin tức CBS đã chụp được cuộn khói giống đuôi của tên lửa bay lên ngoài khơi bang California.

Bức ảnh ngay lập tức gây xôn xao các hãng thông tấn khi Lầu Năm Góc cho biết không thể giải thích được nguyên nhân của hiện tượng, chỉ khẳng định cơ quan này không tiến hành bất cứ vụ thử tên lửa nào.

Đến hôm qua, Lầu Năm Góc ra thông báo khẳng định khói được gây ra bởi một máy bay sau khi xem xét video vệt khói và hệ thống phát hiện các vụ phóng tên lửa. "Không có bằng chứng nào cho thấy nó là một cái gì khác ngoài một máy bay", BBC dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc David Lapan phát biểu.

Giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã thảo luận với chính phủ và kiểm tra hệ thống radar của Cơ quan hàng không liên bang. "Radar chỉ phát hiện một vài máy bay chứ không hề có tên lửa", Lapan khẳng định.

Một số nhà vật lý trước đó cũng cho rằng vệt khói được tạo ra bởi một máy bay và trong một ngày trời quang mây thì khói có vẻ lên thẳng đứng do tác động của ảo giác quang học.

Theo Hải Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm