Nổ tên lửa phóng tàu con thoi

11 giây sau, tên lửa bốc cháy thành quả cầu lửa (ảnh). Không ai bị thương. Đây là tai nạn đầu tiên từ khi Cơ quan Hàng không và Không gian quốc gia Mỹ (NASA) giao cho các công ty tư nhân chở hàng tiếp tế cho Trạm không gian quốc tế.

Tên lửa phóng Antares do Công ty Orbital Sciences chế tạo, làm nhiệm vụ đưa tàu con thoi Cygnus chở 2,2 tấn thiết bị và vật dụng lên Trạm không gian quốc tế. Chuyến bay ngày 28-10 là chuyến thứ ba trong tám chuyến tiếp tế theo hợp đồng trị giá 1,9 tỉ USD Công ty Orbital Sciences ký với NASA.

Sáu nhà du hành trên Trạm không gian quốc tế đã theo dõi hình ảnh phóng tên lửa Antares do NASA truyền tới. Trong trạm vẫn còn nguồn dự trữ đủ cung cấp từ bốn đến sáu tháng. Tổng thống Obama đã được thông báo sự việc.

NASA đánh giá về thiệt hại vật chất, riêng tên lửa phóng và tàu con thoi đã tốn khoảng 200 triệu USD. Reuters đưa tin điều kiện thời tiết lúc phóng tên lửa gần như lý tưởng.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm