An Giang có hố xoáy rộng 180 m ở giữa sông Vàm Nao​

Theo kết quả khảo sát và thăm dò địa chất đáy sông Vàm Nao của Viện Khoa học Thuỷ lời miền Nam, đoạn khu vực sạt lở ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới) có hai hố xoáy lớn và nguy hiểm.

Hố xoáy thứ nhất nằm sát đường liên xã, sâu 22 m, dài 175 m, rộng trên 90 m (đây cũng là nơi xảy ra sạt lở làm 16 căn nhà bị nhấn chìm xuống sông ngày 22-4 vừa qua). Hố xoáy thứ hai nằm ở khu vực giữa sông, song song hố thứ nhất, cách đó khoảng hơn 300 m, sâu 42 m, dài 380 m, rộng 180 m, sâu 44 m. 

Sạt lở ở Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang) ngày 22-4, ảnh CTV

“Hiện tỉnh đang lấp hố xoáy thứ nhất vì độ sâu khoảng 22 m, nhằm ổn định bờ, bảo vệ tàu tuyến xã Mỹ Hội Đông, cũng như 600 học sinh trường tiểu học “A” Mỹ Hội Đông”.

Dự toán kinh phí ban đầu của công trình này khoảng 47 tỉ đồng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển An Giang làm chủ đầu tư, dự kiến sử dụng khoảng 100 ngàn mét khối cát và 8 ngàn khối đá để lấp, thời gian hoàn thành trong vòng 3 tháng.

“Còn hố xoáy thứ hai thì hiện nay, tỉnh và Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam chưa có giải pháp để lấp hố xoáy này” – ông Thi cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm