Bình Thuận: Đóng cửa mỏ titan, dân lo không có nước uống

Tỉnh cũng yêu cầu hết tháng 6-2012 công ty phải cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai thác, bãi thải (hơn 18 ha), trồng cây dương trả lại thảm thực vật cho khu vực và thường xuyên tưới nước, bón phân cho cây phát triển tốt…

Khu vực khai khoáng trên thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương vì ô nhiễm môi trường, môi sinh do hút nước biển lên bờ để tuyển quặng: hàng loạt cây ăn trái, giếng nước dân nằm gần khu vực khai thác bị nhiễm mặn: cây cối chết… Ngoài việc bồi thường cây trái, hoa màu bị thiệt hại, công ty còn cấp tiền cho bà con mua nước tinh khiết để uống. Theo nhiều người dân địa phương, họ rất vui khi biết tỉnh cho đóng cửa mỏ nhưng lại lo lắng vì sau khi đóng cửa mỏ nguồn nước ở đây đã nhiễm mặn, không thể tìm được nguồn nước ngọt để sinh hoạt.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm