Bộ Chính trị hoan nghênh thái độ cầu thị của Sóc Trăng

Sáng 28-10, Sóc Trăng chính thức khai mạc Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XIII, 2015-2020.

 Lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2010

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nói: Bộ Chính trị đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ 2010-2015 đã đạt được nhiều thành tích khá toàn diện trên các lĩnh kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Ông cũng thông tin: “Bộ Chính trị nhất trí và hoan nghênh thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của Đảng bộ tỉnh trong đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém mà báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã nêu: Sóc Trăng vẫn là một tỉnh nghèo, sản phẩm nội địa đầu người đạt 1.800 USD, bằng 82% bình quân cả nước. Trong 26 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đề ra có bảy tiêu chí thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch”.
Ông cũng lưu ý khi báo cáo chính trị của Sóc Trăng tại đại hội không đề cập đến vấn đề năng suất lao động và chỉ đạo: “Chúng ta cần phải tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước”.
Dự kiến đại hội sẽ bế mạc vào chiều 29-10. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm