Đức ký hiệp định đóng góp xây dựng tàu điện ngầm ở TP.HCM

Đêm 6-3 theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Đức Angela Merkel công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chứng kiến lễ ký hiệp định giữa hai chính phủ về đóng góp của Đức vào việc xây dựng dự án tàu điện ngầm ở TP.HCM; biên bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo cán bộ quản lý kinh tế; thỏa thuận hợp tác giữa Viện Tín dụng tái thiết Đức (KFW) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam trị giá 100 triệu USD.

Cũng trong tối 6-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới chào xã giao Tổng thống Horst Koehler, tiếp Chủ tịch Quốc hội Norbert Lammert, dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Đức và gặp gỡ bà con Việt kiều tại Berlin.

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức CHLB Đức, ngày 7-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với thủ hiến bang kiêm thị trưởng Berlin, ông Klaus Wowereit. Thị trưởng Klaus Wowereit cho biết sẵn sàng hợp tác với các tỉnh, thành của Việt Nam trên lĩnh vực quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, đồng thời khẳng định tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt đang học tập và sinh sống ổn định trên địa bàn thành phố.

LL (Theo VOV, TTXVN, trang web của Chính phủ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm