Đảm bảo an toàn hàng không trước thời tiết xấu

Theo đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xin ý kiến và tổ chức neo đậu tàu bay theo đúng quy định khi tình hình thời tiết xấu. Các hãng hàng không phải xây dựng phương án phòng, chống bão cho tàu bay nếu các hãng này không đủ nhân lực, phương tiện thực hiện công tác neo đậu tàu bay phòng, chống bão, giông, lốc thì phải ký hợp đồng với Công ty Kỹ thuật máy bay (VAECO) và cảng hàng không để thực hiện. Văn bản cũng yêu cầu cảng vụ hàng không khu vực chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm tại các cảng hàng không.

Theo Cục Hàng không, từ tháng 1 đến nay, tình hình thời tiết tại các cảng hàng không, sân bay diễn biến hết sức phức tạp, uy hiếp sự an toàn hoạt động khai thác tại những nơi này.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm