Điều thủy phi cơ đưa bệnh nhân ở Trường Sa vào đất liền

Điều thủy phi cơ đưa bệnh nhân ở Trường Sa vào đất liền ảnh 1 Thủy phi cơ DHC 6 (Lữ đoàn Không quân Hải quân 954) đã đưa bệnh nhân Đinh Văn Soái từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền.

Trước đó, ngày 1-4, tại đảo Sinh Tồn, anh Soái có biểu hiện mất tiếng, nấc nhiều, huyết áp tăng 160/90mmHg, các bác sĩ tại đảo đã sơ cứu và điều trị. Đến 9 giờ ngày 7-4, anh Soái được chuyển sang bệnh xá Trường Sa Lớn trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, tê nửa người, kèm theo nấc nhiều, sụt mi nhẹ, nói khan, khô nửa người. Tại đây, các bác sĩ của bệnh xá chẩn đoán ban đầu đối với bệnh nhân: “Theo dõi đột quỵ não vùng hành não”.

Quân chủng Hải quân đã điều thủy phi cơ DHC 6 đưa anh Soái vào đất liền. Ngay sau đó Đội điều trị 486, Vùng 4 Hải quân đã chuyển bệnh nhân về viện Quân y 87 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám. 

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Khôi - Chủ nhiệm khoa Nội Tâm thần kinh, Bệnh viện Quân y 87 cho biết: “Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não hố sau ngày thứ 9. Kết quả này trùng khớp với những chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ tại đảo. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không liệt”.

Trước đó, ngày 1-4, tại đảo Sinh Tồn, anh Soái có biểu hiện mất tiếng, nấc nhiều, huyết áp tăng 160/90mmHg, các bác sĩ tại đảo đã sơ cứu và điều trị. Đến 9 giờ ngày 7-4, anh Soái được chuyển sang bệnh xá Trường Sa Lớn trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, tê nửa người, kèm theo nấc nhiều, sụt mi nhẹ, nói khan, khô nửa người. Tại đây, các bác sĩ của bệnh xá chẩn đoán ban đầu đối với bệnh nhân: “Theo dõi đột quỵ não vùng hành não”.

 Quân chủng Hải quân đã điều thủy phi cơ DHC 6 đưa anh Soái vào đất liền. Ngay sau đó Đội điều trị 486, Vùng 4 Hải quân đã chuyển bệnh nhân về viện Quân y 87 để tiếp tục điều trị.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Khôi - Chủ nhiệm khoa Nội Tâm thần kinh, Bệnh viện Quân y 87 cho biết: “Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã chẩn đoán bệnh nhân bị Nhồi máu não hố sau ngày thứ 9. Kết quả này trùng khớp với những chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ tại đảo. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không liệt”.

                                                                      Công Thi

Trước đó, ngày 1-4, tại đảo Sinh Tồn, anh Soái có biểu hiện mất tiếng, nấc nhiều, huyết áp tăng 160/90mmHg, các bác sĩ tại đảo đã sơ cứu và điều trị. Đến 9 giờ ngày 7-4, anh Soái được chuyển sang bệnh xá Trường Sa Lớn trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, tê nửa người, kèm theo nấc nhiều, sụt mi nhẹ, nói khan, khô nửa người. Tại đây, các bác sĩ của bệnh xá chẩn đoán ban đầu đối với bệnh nhân: “Theo dõi đột quỵ não vùng hành não”.

 Quân chủng Hải quân đã điều thủy phi cơ DHC 6 đưa anh Soái vào đất liền. Ngay sau đó Đội điều trị 486, Vùng 4 Hải quân đã chuyển bệnh nhân về viện Quân y 87 để tiếp tục điều trị.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Khôi - Chủ nhiệm khoa Nội Tâm thần kinh, Bệnh viện Quân y 87 cho biết: “Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã chẩn đoán bệnh nhân bị Nhồi máu não hố sau ngày thứ 9. Kết quả này trùng khớp với những chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ tại đảo. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không liệt”.

                                                                      Công Thi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm