Ghen tuông, giết người yêu, lãnh án chung thân

Theo hồ sơ, khoảng tháng 2-2013, Hiệp và chị Huyền yêu nhau. Sau một thời gian, thấy tính cách không phù hợp nên chị Huyền đòi chia tay nhưng bị Hiệp đe dọa đến tính mạng. Đến tháng 6-2013, chị Huyền nhờ người bạn nhận làm bạn trai và nói rõ với Hiệp là đừng theo chị nữa. Từ đó, Hiệp nảy sinh ý định giết người yêu để thỏa cơn ghen rồi tự sát để cùng chết.

Sau đó, Hiệp chuẩn bị một con dao để làm hung khí gây án. Sáng 17-6-2013, Hiệp đến ngồi trước khu vực mà chị Huyền thường đi làm để phục sẵn. Khi thấy chị Huyền chạy xe đến, Hiệp chặn xe lại, rút dao đâm khiến chị ngã xuống đường. Một người gần đó thấy vậy định đến can ngăn nhưng bị Hiệp dùng dao uy hiếp. Khi thấy chị Huyền bất động, Hiệp quay mũi dao đâm mình để chết theo người yêu nhưng sau đó đã không chết.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm