Trận mưa chiều qua ở TP.HCM lập kỷ lục mới

Chiều 27-9, ông Lê Đình Quyết Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết trận mưa chiều tối qua ở TP.HCM có vũ lượng rất lớn, đạt kỷ lục từ 1975 đến nay.

Cụ thể, vũ lượng cao nhất đo ở trạm Mạc Đĩnh Chi hơn 179 mm, cao hơn cả trận mưa lịch sử vào năm 1984 (đạt khoảng 174 mm). Vũ lượng đo được ở trạm Tân Sơn Hòa hơn 170 mm cũng cao hơn trận mưa kỷ lục vào năm 1994 (vũ lượng hơn 162,2 mm).

Trận mưa chiều qua ở TP.HCM lập kỷ lục mới ảnh 1
Nhiều nơi nước ngập sâu, lực lượng ứng cứu phải hướng dẫn người dân đi lối khác. Ảnh: BD

Về số liệu vũ lượng ở trạm Mạc Đĩnh Chi hơn 204 mm do Trung tâm Chống ngập cung cấp sáng nay, ông Đăng Văn Dũng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cho biết do có sự nhầm lẫn về đọc số nên số liệu cung cấp sáng nay cho Trung tâm Chống ngập chưa chính xác. Theo ông Dũng, số liệu cuối cùng là vũ lượng cao nhất trong cơn mưa chiều qua ở trạm Mạc Đĩnh Chi là 179,6 mm.

Cùng ngày, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho hay đơn vị này cũng đã nhận được báo cáo số liệu tổng hợp các điểm ngập sau cơn mưa chiều qua. Số liệu khớp về thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, tổng cộng có 59 tuyến đường bị ngập. Trong đó ngập nặng nhất là đường Nguyễn Hữu Cảnh, ngập 50 cm.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM vì sao hình ảnh cho thấy nước ngập dữ dội nhưng kết quả đo nơi ngập sâu nhất chỉ nửa mét, một lãnh đạo Công ty Thoát nước Đô thị giải thích: “Cách đo mực nước ngập là chia mặt đường làm tư, vị trí đo tính từ vỉa hè ra hết một 1/4 mặt đường”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm