Bị nói xấu, dùng dao lam rạch mặt bạn

Tháng 5-2011, do có mâu thuẫn từ trước với H., bị cáo chuẩn bị sẵn dao lam trong túi áo khoác để ra tay với H. Sau đó khi thấy H., Phương đã cho xe chặn đầu xe rồi dùng dao lam rạch má của nạn nhân gây thương tật 12%.

Tại tòa, luật sư của bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm có thiếu sót khi không xác định căn nguyên dẫn đến xô xát. Cụ thể, bị cáo phạm tội xuất phát từ việc bị người bị hại bêu riếu, nói xấu. Ngoài ra, cấp sơ thẩm cũng bỏ qua một tình tiết giảm nhẹ là Phương đang nuôi hai con nhỏ. Đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm án cho bị cáo.

Đồng tình, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phương.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm