Cặp vợ chồng lừa đảo tiền tỉ lãnh án

HĐXX nhận định án sơ thẩm đã xử đúng người đúng tội không oan đối với hai bị cáo. Còn đề nghị hủy án giao về cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại của công tố viên để làm rõ các khoản tiền trong vụ án, cũng như xem xét trách nhiệm hình sự của một đối tượng có liên quan là không cần thiết nên tòa giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, năm 2007, hai bị cáo bán miếng đất bị Nhà nước thu hồi tại ấp Phước Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho ông Nguyễn Kim Hoàn với giá hơn 3 tỉ đồng. Khi làm giấy bán đất, ông Hoàn đã đặt cọc cho vợ chồng Khoa-Thu 1 tỉ đồng. Số tiền 2 tỉ đồng còn lại, ông sẽ trả cho Khoa-Thu sau khi làm xong sổ đỏ. Mặc dù làm không được sổ đỏ nhưng cặp vợ chồng này cũng không trả lại tiền cọc cho ông Hoàn. Vì thế ông Hoàn đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm