Tái hiện một làng Tây Nguyên của nửa thế kỷ trước

(nay là làng Rchai, xã Krông Knô, huyện Lắc, tỉnh Dăk Lăk) xung quanh chủ đề “Chúng tôi ăn rừng - Georgers Condomianas ở Sar Luk”.

Giáo sư G. Condominas, năm nay đã 86 tuổi, tác giả của công trình nghiên cứu dân tộc học nói trên, sẽ có mặt trong buổi khai mạc và tham gia một buổi thuyết trình. Một đoàn người Mnông Gar từ Sar Luk cũng được mời ra Hà Nội để giao lưu với khách tham quan và trình diễn những nhạc cụ cổ truyền trong một tuần. Ngoài ra, vào ngày 9-3, nhà văn Nguyên Ngọc và tiến sĩ Võ Quang Trọng sẽ có buổi tọa đàm với công chúng về “Sử thi, con người và văn hóa Tây Nguyên”.

BẢO PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm