Đi chuộc vàng, vác dao đâm chủ tiệm

Nhát dao ấy đã khiến anh Hoàng Đăng Phước, chủ tiệm vàng Phước Tín (Trung tâm thương mại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) bị thương nặng. Kết quả giám định thương tật cho thấy anh vĩnh viễn mất 70 % sức khỏe.

Thủ phạm là Nguyễn Đông Nhật (SN 1982, ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền). Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 25/5, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tuyên phạt Nhật 17 năm tù về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Đồng thời, Nhật phải bồi thường cho người bị hại gần 20 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 ngày 17/12/2009, Nhật đến tiệm vàng Phước Tín đòi chuộc lại kiềng vàng đã bán trước đó. Hắn giấu sẵn trong người 1 con dao và 1 đôi găng tay len.

Lợi dụng lúc anh Phước đang ngồi xuống mở két sắt lấy kiềng vàng, Nhật rút dao đâm từ phía sau khiến anh Phước gục ngay tại chỗ.

Theo Đắc Lập (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm