Lần đầu tiên Bình Chánh tổ chức đường hoa

Đường hoa sẽ được bố trí tại đường Tân Túc, trước mặt trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Ảnh Việt Hoa

"Hơn 300 chậu mai vàng của xã Bình Lợi sẽ được trưng bày và bán tại đường hoa Tân Túc do huyện Bình tổ chức từ ngày 25 đến 30 tháng Chạp để phục vụ cho người dân có nhu cầu trong dịp Tết nguyên đán 2018. Đồng thời cũng là hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu mai vàng Bình Lợi, vốn là một đặc sản của xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh" - ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, trao đổi với Pháp Luật TP.HCMngày 6-2.

Ông Hồng cho biết đây là lần đầu tiên huyện Bình Chánh tổ chức đường hoa để quảng bá cho mai vàng, một đặc sản của địa phương. Ông Hồng thông tin, đường hoa kéo dài khoảng 500 m tại đường Tân Túc, ngay trước trung tâm hành chính huyện. Đường hoa có khả năng phục vụ cho 1.000-2.000 người tham quan và mua sắm. "Đường hoa sẽ tổ chức cùng với hội hoa xuân, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hoa cảnh ngày Tết của nhân dân" - ông Hồng nói.

Hiện nay, huyện Bình Chánh đang khẩn trương thi công để hoàn thành đường hoa vào ngày 24 tháng Chạp để kịp phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh của đường hoa Bình Chánh đang thi công

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm