10 vụ CĐV khỏa thân xông vào sân nổi tiếng của bóng đá Anh

Một CĐV nữ bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tiền vệ CLB Middlesbrough, Paul Gascoigne, trong trận đấu tại sân Riverside hồi tháng 12/1998.

Tháng 3/2002, thành viên thuộc đội cổ vũ Burnley khống chế thành công CĐV cuồng.

CĐV xông vào sân bắt tay cầu thủ Andy Townsend (Aston Villa) hồi tháng 5/1995.

Người đẹp thản nhiên khoe vòng một trong trận đấu tại sân Elland Road hồi tháng 5/1997 giữa Leeds United và Middlesbrough.

Tháng 5/2001, Greg Heald, cầu thủ của Barnet, tung một cú đấm về phía CĐV cuồng.

Kẻ gây rối cười khoái chí sau khi đánh vào đầu thủ môn Michael Oakes (Aston Villa) trong trận đấu tại sân Valley của Charlton năm 1998.

Tháng 2/2003, một CĐV bán khỏa thân gây sốc trong trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Australia.

CĐV đòi bắt tay Michael Owen trong trận giao hữu giữa Anh và Tây Ban Nha năm 2001.

Thủ môn Victor Baia (Porto) không e ngại trước sự cố trong trận chung kết UEFA Cup 2003 với đại biểu của vương quốc Anh Celtic.

CĐV vừa chạy qua mặt trọng tài vừa thoát y trong trận đấu hồi tháng 2/2010 tại giải hạng nhất Anh giữa QPR và Doncaster, trên sân Loftus Road. Trọng tài có vẻ thích thú về sự cố bất ngờ.

Theo Thùy Dương (VNE / WAATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới