5 CLB từ chối mua Ronaldo, tại sao?

(PLO)- 5 CLB lớn đã từ chối vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo từ Manchester United. Vậy lí do tại sao họ không muốn có siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo rất khao khát rời Manchester United vào mùa hè này nhưng người đại diện của anh ấy, Jorge Mendes đang phải vật lộn để tìm một CLB cho thân chủ của mình trong kỳ chuyển nhượng.

Hãy tưởng tượng bạn là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại và nói với mọi người rằng bạn luôn sẵn sàng nhưng không ai muốn bạn. Đó là điều xa lạ mà Cristiano Ronaldo đang phải nếm trải sau khi anh nói rõ với Manchester United nguyện vọng muốn rời đi chỉ sau 1 năm trở lại.

Ronaldo muốn chia tay MU. ẢNH: GETTY

Ronaldo muốn chia tay MU. ẢNH: GETTY

MU xếp thứ 6 tại Premier League mùa trước nên chỉ có vé dự Europa League mùa giải tới. Trong khi Ronaldo có mong muốn tiếp tục được thi đấu ở đấu trường danh giá nhất châu Âu Champions League. Đó là lí do đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha muốn rời Old Trafford.

Vậy nhưng, không có CLB nào khác đáp ứng mong đợi của Ronaldo, người tin rằng mình còn khoảng bốn năm thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và muốn dành thời gian ít ỏi còn lại trong sự nghiệp để cạnh tranh chức vô địch Champions League. Điều đó có vẻ không khả thi ở Old Trafford nhưng cầu thủ 37 tuổi đã phải vật lộn để thuyết phục các CLB khác sở hữu mình.

Ronaldo là một cầu thủ đảm bảo cho các CLB có nhiều bàn thắng và thành công. Vậy tại sao không ai sẵn sàng mạo hiểm với người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần? Dưới đây là lí do 5 CLB lớn từ chối có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo.

1- Bayern Munich

Nagelsman từ chối sự xuất hiện của Ronaldo tại Bayern Munich. ẢNH: GETTY

Nagelsman từ chối sự xuất hiện của Ronaldo tại Bayern Munich. ẢNH: GETTY

Một trong những CLB được liên kết với Ronaldo trong mùa hè này là Bayern Munich, bởi vụ chuyển nhượng về lí thuyết là khả thi. Robert Lewandowski rời Bayern đến Barcelona đã để lại một lỗ hổng lớn trên hàng công của HLV Julian Nagelsman.

Bayern Munich là đội bóng vô đối ở Bundesliga nhưng Champions League lại là câu chuyện khác. Và “hùm xám nước Đức” chắc chắn không muốn cơ hội của họ ở đấu trường danh giá nhất châu Âu bị tổn hại. Họ có thể ký hợp đồng với cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League.

Nhưng HLV Nagelsmann không quan tâm khi nói: "Tôi đánh giá cao Cristiano Ronaldo, cậu ta là một trong những người vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhưng một vụ chuyển nhượng sẽ không phù hợp với triết lý của chúng tôi.

Tôi yêu Cristiano Ronaldo và mọi người đều biết anh ấy tuyệt vời như thế nào. Nhưng mỗi CLB có một triết lý nhất định và tôi không chắc liệu có phù hợp với Bayern và Bundesliga nếu chúng tôi ký hợp đồng với cậu ấy ngay bây giờ hay không".

2- Atletico Madrid

Trở lại Tây Ban Nha đá La Liga có thể là lựa chọn tốt nhất của Ronaldo trong mùa hè này và chuyển đến Madrid có thể là một lựa chọn lãng mạn nếu xét đến thành công của anh tại Bernabeu.

Mendes nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới cho thân chủ của mình nhưng chưa được. ẢNH: GETTY

Mendes nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới cho thân chủ của mình nhưng chưa được. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, việc Ronaldo đến phía “bên kia thị trấn” chơi cho Atletico Madrid sẽ là một cú sốc lớn đối với thế giới bóng đá, bởi ai cũng biết Real Madrid và Atletico Madrid kình địch thế nào, trong khi Ronaldo là huyền thoại của Real.

Nhưng có vẻ như động thái này sẽ không xảy ra, mặc dù người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes đã nói với Giám đốc điều hành của Atletico, Gil Marin rằng, thân chủ của ông sẵn sàng giảm lương khủng.

Theo tờ COPE, cuộc họp kết thúc với việc người đứng đầu Atletico Madrid nói với Mendes họ không thể có bất kỳ động thái nào cho Ronaldo. CLB đang gặp khó khăn về tài chính khi họ hiện đang vượt quá luật công bằng tài chính cho La Liga đặt ra khoảng 45 triệu euro. Atletico đang tuyệt vọng cố gắng giảm hóa đơn tiền lương đang tăng vọt của họ nhằm đáp ứng quy định của La Liga.

3- Chelsea

Ông chủ Chelsea Boehly muốn có Ronaldo nhưng đành bó tay vì HLV Tuchel nói không. ẢNH: GETTY

Ông chủ Chelsea Boehly muốn có Ronaldo nhưng đành bó tay vì HLV Tuchel nói không. ẢNH: GETTY

Tiếp tục gắn bó với Premier League tại một CLB gần đây đã vô địch Champions League sẽ hấp dẫn Ronaldo, trong khi các mối “quan hệ lịch sử” của United sẽ ngăn cản anh ký hợp đồng với Manchester City hoặc Liverpool. Điều đó khiến Chelsea trở thành lựa chọn thực tế duy nhất. Chủ sở hữu mới của The Blues là Todd Boehly đã gặp gỡ Mendes.

Todd Boehly muốn đem Ronaldo về Stamford Bridge nhưng ông tôn trọng và ủng hộ quyết định của HLV trưởng Thomas Tuchel. Trong khi ông thầy người Đức Tuchel thẳng thừng nói không với siêu sao người Bồ Đào Nha.

"Tôi không loại trừ việc ký hợp đồng với một tiền đạo khác, nhưng đó không phải là ưu tiên của chúng tôi", HLV Thomas Tuchel của Chelsea nói, "Ưu tiên lúc này là hàng thủ của chúng tôi, đó không phải là điều bí mật. Chelsea đã mất những cầu thủ hàng đầu và vì vậy, bây giờ chúng tôi cần phải tìm người thay thế họ”.

4- Real Madrid

Ronaldo cũng không thể quay về Real Madrid. ẢNH: GETTY

Ronaldo cũng không thể quay về Real Madrid. ẢNH: GETTY

Rốt cuộc tại sao không phải là Real Madrid? Nơi Ronaldo là huyền thoại bất tử, liệu có hợp lý nếu trở lại một lần nữa và giành một Champions League khác với Real? Một cuộc tái ngộ lãng mạn với Real Madrid có vẻ có ý nghĩa trên giấy tờ, với việc Ronaldo có thể hỗ trợ Vinicius Jr và Rodrygo Goes.

Tuy nhiên, theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Los Blancos không quan tâm đến việc tái ký hợp đồng với tiền đạo cũ của mình, vì cũng như Atletico, Real đang tìm cách cắt giảm hóa đơn tiền lương để đáp ứng yêu cầu của La Liga.

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti đã có được hai mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của mình là Aurelien Tchouameni và Antonio Rudiger. Có vẻ như cánh cửa trở lại Real Madrid của Ronaldo đã đóng sầm.

5- Paris Saint-Germain (PSG)

5 CLB lớn đều quay lưng với Ronaldo. ẢNH: MIRROR

5 CLB lớn đều quay lưng với Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Khi nói đến việc các người đại diện tìm CLB cho siêu sao của mình, PSG thường là một trong những CLB đầu tiên trong danh sách. Nhưng ý tưởng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở cùng một đội là điều chỉ có trên games FIFA, còn thực tế thì điều đó dường như là không thể.

Mặc dù PSG chắc chắn sẽ đạt mức doanh thu thương mại khổng lồ nếu có cả Ronaldo lẫn Messi trong đội, nhưng họ đã tự loại mình khỏi cuộc đua sở hữu siêu sao người Bồ Đào Nha.

Theo tờ Le Parisien (Pháp), PSG không muốn có một cách tiếp cận khác trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Thay vào đó, họ nhắm các mục tiêu thấp hơn như Seko Fofana và Nordi Mukiele, sau khi thuê Christophe Galtier làm HLV trưởng và Luis Campos làm giám đốc thể thao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm