Mane vượt Salah giành giải cầu thủ hay nhất năm

(PLO)- Vượt qua Mo Salah và Edouard Mendy, Sadio Mane giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo Sadio Mane của Bayern Munich đã vượt qua Mohamed Salah của Liverpool và Edouard Mendy của Chelsea để giành giải cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm trong buổi lễ trao giải được tổ chức đêm qua (21-7, giờ quốc tế).

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Mane giành giải cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm. Tiền đạo 30 tuổi của tuyển Senegal đã ghi 23 bàn thắng cho Liverpool mùa trước, giúp The Kop giành FA Cup và EFL Cup.

Liverpool cũng lọt vào trận chung kết Champions League thua Real Madrid 0-1 và về nhì ở Premier League sau Manchester City đúng 1 điểm. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Mane rời đội chủ sân Anfield gia nhập “hùm xám” nước Đức Bayern Munich.

Ở cấp độ quốc tế, Mane đã truyền cảm hứng cho Senegal đến vinh quang tại giải vô địch châu Phi vào tháng Hai. Mane đã ghi bàn thắng quyết định trong loạt luân lưu giúp Senegal đánh bại Ai Cập của Salah trong trận chung kết. Suốt giải đấu, Mane ghi ba bàn thắng, nhiều hơn Salah một bàn.

Mane giành giải nam cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm. ẢNH: MIRROR

Mane giành giải nam cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm. ẢNH: MIRROR

Chủ tịch Bayern Munich Herbert Hainer chia sẻ niềm vui với Mane: “Xin chúc mừng Sadio Mane một lần nữa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.

Cậu ấy là một cầu thủ hoàn toàn xuất sắc và hơn hết là một người tuyệt vời, là đại sứ tuyệt vời cho quê hương Senegal, cho toàn bộ nền bóng đá, cũng như cho FC Bayern và cả Bundesliga”.

Giám đốc điều hành của Bayern, Oliver Khan nói thêm: "Chúng tôi rất vui mừng về giải thưởng của Sadio Mane. Trong lịch sử lâu dài, FC Bayern chưa bao giờ có Cầu thủ hay nhất châu Phi của năm trong hàng ngũ của mình.

Đây là một vinh dự đặc biệt cho CLB của chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào khi Mane hiện đang chơi cho CLB này và Bayern Munich có rất nhiều mục tiêu lớn với cậu ấy”

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi được Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) trao tặng từ năm 1992 đến nay. Đây là phiên bản thay thế khi trước đây giải được France Football (BTC giải Ballon d’Or) tổ chức từ năm 1970 đến 1994.

Salah trước đó đã giành được giải thưởng đầy vinh dự với mọi cầu thủ châu Phi vào năm 2017 và 2018. Giải thưởng này được trao lần cuối vào năm 2019 với Mane cũng là người chiến thắng.

Những cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất các năm trước gồm Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang, Yaya Toure, Samuel Eto'o, Didier Drogba và George Weah.

Mane 2 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá châu Phi. ẢNH: MIRROR

Mane 2 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá châu Phi. ẢNH: MIRROR

Tuyển thủ Nigeria Asisat Oshoala đã giành được giải thưởng nữ cầu thủ châu Phi hay nhất năm sau khi giúp Barcelona bảo vệ chức vô địch Tây Ban Nha và vô địch Champions League, trong khi cầu thủ trẻ của Tottenham Pape Matar Sarr giành giải Cầu thủ trẻ của năm cho nam.

Đây là một đêm tuyệt vời đối với bóng đá Senegal khi họ cũng giành được danh hiệu Đội tuyển quốc gia nam của năm và ông Aliou Cisse được vinh danh là HLV nam của năm. HLV tuyển nữ Nam Phi Desiree Ellis giành giải HLV nữ của năm.

Cầu thủ chạy cánh người Senegal Pape Ousmane Sakho đã giành được giải thưởng Bàn thắng của năm, trong khi Wydad Athletic của Ma Rốc (nam) và Mamelodi Sundown của Nam Phi (nữ) được vinh danh là Câu lạc bộ của năm.

CAF cũng trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất Interclub” cho thủ môn người Ai Cập Mohamed El Shenawy (nam) và tiền vệ Ghana Evelyn Badu (nữ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm