7 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết TW 8 của lực lượng công an

(PLO)- Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, 10 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, có vấn đề vượt dự báo.

Song, bám sát và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, với ý chí, quyết tâm cao, bản lĩnh, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đã xử lý thành công các tình huống; không để bị động, bất ngờ, đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Chủ tịch nước biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông, bảo vệ an ninh mạng; tích cực tham mưu củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tập trung thực hiện công tác bảo đảm an ninh nội địa, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng các lãnh đạo ngành công an dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng các lãnh đạo ngành công an dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

“Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong điều chỉnh, bố trí thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” – Chủ tịch nước khẳng định.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án, đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đề xuất các quan điểm, chủ trương bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, bảo đảm phát huy sức mạnh thế và lực sau 35 năm đổi mới, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi những nguy cơ, thách thức; đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước hùng cường, có vai trò, vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

“Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng Công an trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh có hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn 'diễn biến hòa bình' của các thế lực thù địch; phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự trong xử lý các vấn đề phức tạp và góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng CAND, phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng CAND, phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích, kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng Công an quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị. Cùng đó là tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết để tổng hợp, xây dựng nghị quyết mới trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đúng thời hạn theo Ban chỉ đạo đã giao.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an nhân dân là phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng; bảo vệ Tổ quốc một mặt phải tăng cường, củng cố tiềm lực, sức mạnh đối phó với hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài, đồng thời đặc biệt chăm lo xây dựng và giữ vững bên trong, đối phó với những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang; hai mặt bên ngoài và bên trong có mối quan hệ biện chứng với nhau, không thể xem nhẹ mặt nào.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh một số vấn đề mới trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong Công an nhân dân.

Sau 10 năm triển khai, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn; đạt mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề ra.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã rút ra bảy bài học kinh nghiệm từ 10 năm thực hiện Nghị quyết và đề xuất nhiều mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm