Bắt hai phụ nữ rủ nhau đi buôn hơn 500 viên hồng phiến

Trước đó, khua 18-6, khi Toàn và Thơm lên vùng núi huyện Kỳ Sơn mua ma túy về bán kiếm tiền lời thì bị Đồn Biên phòng Mường Típ phối hợp cùng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 500 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp), 20 gam heroin và hai chiếc điện thoại di động.

Tang vật ma túy thu giữ trong người Ngân Thị Toàn và Lê Thị Thơm. Ảnh: TRẦN CÔNG

Thời gian qua, Toàn và Thơm thường lên vùng biên Việt-Lào mua ma túy rồi mang đi bán cho các con nghiện để kiếm tiền lời, làm giàu.

Cũng trong đêm 18-6, tại địa bàn xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) bắt quả tang Già Vả Mênh (23 tuổi, trú bản Noọng Hán, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) đang vận chuyển 200 viên hồng phiến đi bán. Số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm