(PLO)- Bạn đọc cho rằng nếu ô tô cá nhân bắt buộc phải lắp đặt camera ghi hình trong cabin sẽ gây bất tiện và ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dân.
(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
(PLO)- Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, nếu phát hiện hành vi cố tình lấn chiếm hành lang đường bộ gây mất an toàn giao thông thì có thể kiến nghị địa phương chuyển công an xử lý.
(PLO)- Tại hội thảo, ngoài vấn đề tách Luật Giao thông đường bộ thành hai luật mới, các đại biểu còn bàn đến hạn tuổi phục vụ của công an, việc thăng hàm tướng…
(PL)- Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định khá chi tiết về người lái xe nhưng dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi vẫn đề ra yêu cầu riêng, trong đó có việc cấp chứng chỉ hành nghề lái xe.
(PL)- Một số ý kiến cho rằng việc chuyển nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp bằng lái xe sang Bộ Công an sẽ dẫn tới tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, thậm chí là vũ trang hóa nhiệm vụ ngành dân sự.
(PL)- Trước đề xuất chuyển nhiệm vụ quy định nội dung hệ thống báo hiệu đường bộ từ Bộ GTVT về Bộ Công an, nhiều ý kiến cho rằng vẫn nên để Bộ GTVT quy định về nội dung vụ này.
(PL)- Do cùng quy định về giao thông đường bộ với mục đích chung là thiết lập được trật tự, an toàn nên nếu có đến hai luật để điều chỉnh thì rất khó tránh được sự trùng lặp, chồng chéo.
(PL)- Bộ Công an quy định 17 nhóm hành vi vi phạm (thay vì 28 nhóm như dự thảo trước) mà tài xế sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe.
(PL)- Theo dự kiến, Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi vào phiên họp cuối năm nay, tuy nhiên đến nay vẫn chưa phân định được Bộ Công an hay Bộ GTVT sẽ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe.