(PLO)- Cựu Tổng thống Win Myint cho biết vài giờ trước khi diễn ra chính biến, quân đội Myanmar đã yêu cầu ông từ bỏ quyền lực và cảnh báo về tổn hại nghiêm trọng nếu ông từ chối.
(PLO)- Đặc phát viên ASEAN Erywan Yusof cho biết đang đàm phán với chính quyền quân sự Myanmar về chuyến đi tới nước này, trong đó có yêu cầu tiếp cận bà Aung San Suu Kyi.
(PLO)- Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar nói ông muốn được tiếp cận đầy đủ với cả chính quyền dân cử không còn quyền lực sau chính biến và chính quyền quân sự khi ông đến Myanmar.
(PLO)- Ủy ban bầu cử của chính quyền quân sự Myanmar nói rằng cơ quan này đã phát hiện hơn 11 triệu phiếu gian lận bầu cho đảng của bà Aung San Suu Kyi.
(PLO)- Theo nhóm luật sư bào chữa cho Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, một số lời khai chống lại bà trong phiên chất vấn đầu tiên là sai sự thật và cần được kiểm tra chéo.
(PLO)- EU và Anh áp các lệnh trừng phạt mới lên một loạt quan chức và thực thể Myanmar với cáo buộc liên quan đến cuộc chính biến tại quốc gia này hồi tháng 2.
(PLO)- Ủy ban Bầu cử Thống nhất do chính quyền quân sự Myanmar chỉ định sẽ giải tán đảng NLD của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi với cáo buộc gian lận bầu cử.
(PLO)- Nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra tại các khu vực xung quanh TP Yangon, Myanmar giữa lúc làn sóng biểu tình phản đối chính biến tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
(PLO)- Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener cảnh báo Myanmar có nguy cơ rơi vào bế tắc nếu không có phản ứng tập thể cộng đồng quốc tế.
(PLO)- Nước chủ tịch ASEAN là Brunei ra tuyên bố nhấn mạnh năm điểm: chấm dứt bạo lực, đối thoại, hỗ trợ nhân đạo, lập phái đoàn của ASEAN và cho phép phái đoàn tới Myanmar.
(PLO)- Ông Zaw Min Tun nói rằng quyết định của quân đội Myanmar là để bảo vệ đất nước và xây dựng một nền dân chủ riêng phù hợp với lịch sử, địa lý nước này.
(PLO)- Truyền thông nhà nước Myanmar mô tả lời cảnh báo của bà Christine Schraner Burgener về nguy cơ "một cuộc tắm máu sắp xảy ra" là "khác xa với thực tế".
(PLO)- Đặc phái viên LHQ về Myanmar, bà Christine Schraner Burgener kêu gọi quốc tế hành động nhanh chóng để ngăn chặn nguy cơ "nội chiến ở quy mô chưa từng có" tại Myanmar.
(PLO)- Theo đài CNN, chính quyền Thái Lan đã từ chối hỗ trợ hơn 2.000 người dân tị nạn Myanmar sau khi họ tìm cách chạy trốn khỏi các cuộc không kích của quân đội.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.