Đặc phái viên ASEAN có thể đến Myanmar lần thứ ba

(PLO)- Ông Prak Sokhonn nếu có thể được gặp bà Aung San Suu Kyi trong chuyến thăm Myanmar lần 3, ông sẽ sử dụng ảnh hưởng của cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar để chấm dứt bạo lực tại quốc gia này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn kênh Channel News Asia ngày 20-7, ông Prak Sokhonn - Đặc phái viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar - cho biết đang lên kế hoạch đến Myanmar lần 3 vào tháng 9 tới.

Ông Prak Sokhonn (cũng là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia) nói rằng nếu có thể gặp cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar - bà Aung San Suu Kyi, ông muốn sử dụng ảnh hưởng của bà để chấm dứt bạo lực ở quốc gia này.

Ông Prak Sokhonn - Đặc phái viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar. Ảnh: KHMER TIMES

Ông Prak Sokhonn - Đặc phái viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar. Ảnh: KHMER TIMES

Trong 2 chuyến thăm trước, ông Prak Sokhonn đều không được gặp bà Suu Kyi. Hồi tháng 6, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar - Tướng Min Aung Hlaing cho biết việc gặp bà Suu Kyi khi đó là không thể, song nói rằng ông Sokhonn vẫn có thể gặp bà ấy vào thời điểm khác sau này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm