Báo Pháp Luật TP.HCM gửi hỗ trợ của bạn đọc đến các hộ bị thiệt hại do lũ ở xã Cốc Lầu

(PLO)- Thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm, báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi tấm lòng, sự hỗ trợ đến những hộ gia đình xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Ngay sau khi kết thúc chuyến đi đến tỉnh Yên Bái, thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi sự hỗ trợ đến người dân huyện Yên Bình, sáng 20-9, đoàn công tác của báo Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, tiếp tục trao gửi tấm lòng, sự động viên đối với những người dân chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, xã Cốc Lầu ghi nhận một người thiệt mạng, hai người mất tích và hai người bị thương.

18 hộ gia đình có nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng không thể khắc phục. 96 hộ gia đình buộc phải di dời đến nơi ở mới, trong đó bao gồm 17 hộ gia đình thuộc thôn Kho Vàng đã được trưởng thôn Ma Seo Chứ di dời đến nơi tạm trú trên núi trước đó.

Tấm lòng của bạn đọc được trao gửi tới đúng người cần

Theo dự kiến ban đầu, đoàn công tác của báo Pháp Luật TP.HCM sẽ thay mặt bạn đọc, gửi hỗ trợ đến 17 hộ dân thôn Kho Vàng, mỗi gia đình 10 triệu đồng và 5 triệu đồng gửi riêng trưởng thôn Ma Seo Chứ như một sự ghi nhận, vinh danh hành động quyết đoán, bản lĩnh của anh.

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao gửi tấm lòng của bạn đọc đến trưởng thôn Kho Vàng Ma Seo Chứ. Ảnh: NV

Tuy nhiên, sau quá trình quan sát, tìm hiểu, đi thực tế tại địa phương, và lắng nghe sự chia sẻ, tham mưu, đánh giá của lãnh đạo huyện Bắc Hà, xã Cốc Lầu, đoàn công tác đã quyết định gửi 170 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cốc Lầu để cơ quan này cùng địa phương phân bổ, cân đối và gửi đến những hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao gửi tấm lòng của bạn đọc đến Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cốc Lầu, để cơ quan này thực hiện phân bổ đến những hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Ảnh: NV

Theo trưởng thôn Ma Seo Chứ, sau khi địa phương nói chung bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 17 hộ gia đình thôn Kho Vàng nói riêng được các cơ quan báo chí quan tâm, lan tỏa hình ảnh, những hộ gia đình này đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

“Tôi mừng vì bà con được nhiều nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ. Tuy nhiên 17 hộ gia đình này chỉ là một nhóm cư dân nhỏ, đến nay cũng chưa bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Chỉ là chúng tôi phải di dời đến nơi ở mới vì khu vực sinh sống cũ có nguy cơ cao bị sạt lở đất.

Thôn Kho Vàng vẫn còn nhiều gia đình khác bị thiệt hại nặng nề hơn, có nhiều căn nhà đã bị sập đổ hoàn toàn, người dân rất khó khăn” - anh Chứ chia sẻ.

Do vậy, anh Chứ cho biết cá nhân anh khi thay mặt thôn Kho Vàng nhận được những sự hỗ trợ của đồng bào cả nước, anh đều chia cho tất cả các gia đình, đặc biệt quan tâm hơn đến những nhà bị thiệt hại nặng.

Thôn Kho Vàng có tổng cộng 85 hộ gia đình, trong đó gần 70 nhà bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Ảnh: TT

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, cho biết từ khi xảy ra những sự cố do thiên tai, người dân thôn Kho Vàng, đặc biệt là các gia đình có nhà sập đổ đều nhận được hỗ trợ của địa phương và đồng bào cả nước.

“Khi các đoàn hỗ trợ đến thăm hỏi, động viên bà con và trao đổi với chính quyền địa phương, chúng tôi đề xuất nên trao gửi tấm lòng, sự hỗ trợ đến các hộ gia đình mất người thân, mất nhà vì họ chịu thiệt hại nặng nề hơn” - ông Tuấn nói.

Ông Lương Kim Tưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cốc Lầu, thay mặt bà con trên địa bàn xã nhận tấm lòng và sự hỗ trợ của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM, cam kết sẽ tổng hợp, phân bổ đến đúng người, đúng nơi, phù hợp với tình hình thực tế. Clip: TT

Còn theo ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Hà, đến nay tất cả những hộ gia đình bị ảnh hưởng trên địa bàn huyện đều nhận được hỗ trợ, địa phương không để hộ dân nào thiếu nhu yếu phẩm cần thiết.

“Tất nhiên cũng có một vài khu vực nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn do các cơ quan, đoàn thể đến và chỉ định trao trực tiếp. Đến nay, nhu cầu giải quyết những vấn đề trước mắt của bà con về cơ bản đều đã được đáp ứng. Còn về lâu dài, để ổn định cuộc sống, sinh kế, tôi cho rằng các cơ quan, đơn vị nên gửi sự hỗ trợ về quỹ chung của huyện, xã để địa phương có thể lên kế hoạch phân bổ, xây dựng, tái thiết cuộc sống cho bà con một cách hiệu quả hơn” - ông Hòa nói.

Khu tái định cư cho các hộ gia đình thôn Kho Vàng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ đang được cấp tốc triển khai. Ảnh: TT

Thần tốc xây dựng khu tái định cư

Cả thôn Kho Vàng có gần 70 hộ gia đình cần được di dời khỏi khu vực sinh sống cũ. Địa phương này đã lựa chọn được địa điểm để xây dựng khu tái định cư cho 32 hộ dân với tổng diện tích khoảng 2 ha.

Đây là vị trí đã được bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp đến khảo sát, đánh giá hai lần, sau đó chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công, hoàn thành sớm nhất dự án nhằm tái định cư cho bà con thôn Kho Vàng.

Lãnh đạo huyện Bắc Hà cho biết công tác chuẩn bị, chọn địa điểm, lên phương án được địa phương triển khai thần tốc. Các đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng, san tạo mặt bằng, thiết kế quy hoạch được huy động cùng lúc. Toàn bộ lực lượng, cơ quan chức năng đều rất tập trung vào công việc, đảm bảo đúng tiến độ trước ngày 31-12 phải có nhà cho bà con.

Khu tái định cư cho bà con thôn Kho Vàng nằm trên một đồi trồng quế, thuộc quản lý của Ban quản lý rừng đầu nguồn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chính quyền cho biết đã thuyết phục, trao đổi, đền bù cho các hộ gia đình trồng cây lâm nghiệp trên khu vực đồi này theo đúng quy định của Nhà nước.

Song song với công tác giải phóng, san mặt bằng, người dân đang tận dụng thời gian để thu hoạch quế trên khu vực đồi. Ảnh: TT

Cả huyện Bắc Hà có 121 hộ dân có nhà bị hư hỏng hoàn toàn, cùng rất nhiều căn nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, không thể quay lại sinh sống được. Hiện nay, huyện Bắc Hà cần xây dựng hơn 10 khu tái định cư.

“Việc sắp xếp người dân đến nơi ở mới là nhiệm vụ quan trọng, có sự chung tay chung sức của nhiều đơn vị, cơ quan, địa phương. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tìm kiếm, rà soát các địa điểm để sớm có nơi mới xây dựng khu tái định cư cho bà con” - ông Nguyễn Duy Hòa cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới