Hàng chục ngàn người dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết

(PLO)- Hàng chục ngàn người đã đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, Giáo phận Phan Thiết đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

giao-phan-phan-thiet (1).jpg
Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng với rất đông người trong và ngoài nước tham dự. Ảnh PN.

Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đỗ Văn Phới - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh Vatican tại Việt Nam; Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP. HCM; Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết… cùng hàng trăm Giám mục, Linh mục, tu sĩ và hàng chục ngàn giáo dân trong và ngoài nước.

Phát biểu chào mừng, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng cho biết Năm thánh Giáo phận, được khai mạc vào ngày 1-1-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết và sẽ bế mạc vào ngày 13-1-2025 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao.

giao-phan-phan-thiet (5).jpg
Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng phát biểu chào mừng.

Sự kiện trọng đại này không chỉ là một lễ kỷ niệm quá khứ mà còn là một cơ hội để hướng tới một tương lai tốt đẹp cho Giáo phận Phan Thiết, một tương lai tràn đầy yêu thương, hạnh phúc, phát triển cùng với mọi người tại vùng đất Bình Thuận thân yêu này”, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ.

Giám mục cũng kêu gọi mọi người cùng nhau tiếp tục thắp lên ngọn lửa hy vọng, xây dựng những nhịp cầu hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, cùng làm việc hướng tới một tương lai tốt đẹp, phát triển mọi tương quan giữa con người với nhau, với quê hương tổ quốc và đối với cả môi trường thiên nhiên.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo được sinh hoạt tôn giáo theo quy định, khuyến khích các việc làm ích nước, lợi nhà, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Với tinh thần đó, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương căn cứ quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết và các tổ chức công giáo trực thuộc Tòa Giám mục.

giao-phan-phan-thiet (4).jpg
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

“Giáo phận Phan Thiết nói chung và người Công giáo ở Bình Thuận đã có nhiều đóng góp tích cực, hữu ích cho địa phương, tiêu biểu: Về giáo dục, thông qua các cơ sở giáo dục do Giáo phận quản lý đã tổ chức dạy dỗ cho nhiều trẻ em.

Về hoạt động thiện nguyện, trong đại dịch COVID-19, các vị Giám mục, Linh mục đã vận động, kêu gọi giáo dân đóng góp nhân lực, vật lực hỗ trợ tuyến đầu, các cơ sở cách ly chống dịch; các hoạt động chăm sóc y tế, các chương trình từ thiện tặng quà, tặng nhà tình thương cũng được các giáo xứ tổ chức thường xuyên… qua đó giúp một bộ phận người dân được chăm sóc sức khỏe, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chia sẻ người Công giáo có tinh thần đoàn kết, sống yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau; luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, yêu nước ở địa phương qua đó góp sức cùng chính quyền giúp cho người dân có cuộc sống tốt hơn, góp phần xây dựng Bình Thuận ngày càng phát triển, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

giáo phận Phan Thiết
Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao.

Ông Nguyễn Hồng Hải cũng vui mừng khi mối quan hệ Việt Nam - Vatican đã có những bước phát triển mới hướng tới một mốc quan hệ ngoại giao toàn diện.

“Với những kết quả đạt được, tỉnh Bình Thuận đánh giá cao sự đóng góp của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết và cá nhân Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong việc làm cầu nối giữa nhà nước Việt Nam với Tòa thánh Vatican”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nói.

Với Tông sắc được Đức Giáo hoàng Phaolô VI ký ngày 30-1-1975, Tòa thánh đã thành lập Giáo phận Phan Thiết.

Khi thành lập, Giáo phận Phan Thiết có 2 Giáo hạt, 49 Giáo xứ, 68.110 giáo dân. Hiện nay, Giáo phận Phan Thiết có 5 giáo hạt, 103 giáo xứ, 15 giáo họ biệt lập, 231 linh mục, 7 phó tế, 166 chủng sinh, 1039 tu sĩ và khoảng 192 ngàn giáo dân trong tổng số 1,25 triệu dân số toàn tỉnh, chiếm khoảng 15,3%.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa: Chạy đua cứu hộ nạn nhân động đất Myanmar; Bắt tài xế xe khách lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

Bản tin trưa: Chạy đua cứu hộ nạn nhân động đất Myanmar; Bắt tài xế xe khách lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

(PLO)- Động đất Myanmar: Chạy đua cứu người khi 'cánh cửa vàng' khép lại; Việt Nam cùng quốc tế chung tay hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất; Tạm giữ tài xế vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc; Cặp đôi nhiều lần trộm tiêu của người dân đang phơi đem bán; Bắt tài xế dùng gậy bóng chày đánh người chở bé gái đi học ở Bình Dương.

Đọc thêm

Sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng

Sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng

(PLO)- Tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, bảo đảm tinh gọn tối đa, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết, báo cáo Bộ Chính trị trong quý II-2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường dự Đại hội đồng IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường dự Đại hội đồng IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia

(PLO)- Các chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva, Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan.