Bắt giữ 3 người phá rừng ở Kon Tum

(PLO)- Công an huyện Sa Thầy đã xác định được năm người tham gia vụ phá rừng và đã bắt giữ ba người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ ba người ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và huyện Thạch Thành, (Thanh Hóa) liên quan vụ phá rừng tại xã Mô Rai, thuộc khoảnh 6 (tiểu khu 692, lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý).

Bước đầu công an xác định có năm người liên quan vụ án và đã bắt giữ ba người (hai người đã bỏ trốn).

Vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Ảnh: TH.

Vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Ảnh: TH.

Công an huyện Sa Thầy đang tiếp tục truy tìm, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ ra quyết định khởi tố bị can và truy nã để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, có 84 cây gỗ bị cưa hạ với tổng khối lượng hơn 147 m3.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã phối hợp với lực lượng Công an xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và Công an xã Thành Vinh ở Thanh Hóa bắt giữ ba nghi can nói trên.

Với thành tích phá án nhanh chóng, ngày 20-9, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, ông Dương Văn Trang đã khen thưởng đột xuất đối với tập thể và nhiều cá nhân Công an huyện Sa Thầy đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khen đột xuất tập thể Công an huyện Sa Thầy. Ảnh: CACC

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khen đột xuất tập thể Công an huyện Sa Thầy. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Kon Tum và Thường trực Huyện ủy Sa Thầy cũng đã khen thưởng đột xuất Công an huyện Sa Thầy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm