Biểu diễn trống Nhật Bản

Nhóm trống Oto-za thành lập từ năm 2001, khởi đầu bằng một lớp dạy biểu diễn trống Nhật ở tỉnh Wakayama. Nhóm thường xuyên biểu diễn trong các trường học nhằm giới thiệu đến các học sinh về nghệ thuật múa trống Nhật Bản – một nét văn hóa truyền thống độc đáo của đất nước mặt trời mọc.

Trong quá trình hoạt động, biểu diễn, phát triển… các thành viên nhóm trống Oto-za đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết trong việc biên soạn lại các bài đồng dao, dân ca dân gian để tạo sự hòa hợp giữa các bài hát với các màn biểu diễn trống.

Oto-za nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản, nhóm được đông đảo công chúng quốc tế yêu thích khi được giới thiệu trên Đài truyền hình NHK, tham gia lễ hội, các chương trình biểu diễn ở hơn 60 quốc gia, trong đó có Hà Lan, Đức, Pháp, Bỉ, Australia, Thái Lan... 

Theo TH. BÌNH (SGGP) 
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm