Việc đội tuyển Malaysia bị AFC xử thua Việt Nam và Nepal cùng tỉ số 0-3 dựa vào chứng cứ của FIFA là chưa đủ. CLB Johor Darul Tazim cũng phải bị tước thành tích vào vòng 16 đội AFC Champions League Elite mới đầy đủ. Và như vậy, AFC chưa xử lý hết vi phạm của bóng đá Malaysia.
Không có gì đánh gục được Malaysia, quyết thắng tuyển Việt Nam
Vừa qua, 5 cầu thủ của Indonesia đều là tuyển thủ nhập tịch từ Hà Lan (có dòng máu Indonesia) đã bị đình chỉ thi đấu cũng vì “quota” cầu thủ của bóng đá châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng. Theo đó, những tuyển thủ Indonesia đã nhập tịch để khoác áo tuyển quốc gia thi đấu rồi thì họ không được hưởng “hạn ngạch” cầu thủ trong khối EU.
Tương tự 3 trong 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch của Malaysia gồm Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim cũng ở dạng này.
AFC Champion League Elite cũng có quy định hạn ngạch “quota” cầu thủ ngoại trong đội về phân loại cầu thủ châu Á, cầu thủ Đông Nam Á, ngoại binh nhập tịch. Nhưng cho đến nay, 3 cầu thủ nói trên gian lận hồ sơ nhập tịch vẫn được AFC tính là cầu thủ nội.
Mùa giải Elite hiện nay, tức AFC Champions League Elite 2025-2026, Johor Darul Tazim có thành tích vào vòng 16 đội và bị Sanfrecce Hiroshima loại khi đại diện Nhật Bản thắng 3-1 sau hai lượt đi và về.
Có điều trong hành trình vượt qua vòng bảng của CLB đại gia Malaysia của Hoàng tử Ismail, vai trò của những cầu thủ này là sai quy định. Cần biết Hector Hevel và Joao Figueiredo có đóng góp rất lớn.
Tuy nhiên, vẫn chưa thấy AFC động tĩnh hay đề cập đến CLB này cũng như các cầu thủ gian lận hồ sơ. Ở đội tuyển quốc gia, họ đăng ký sai quy định bị phát giác và xử lý, nhưng tại giải Elite cấp CLB thì chưa thấy AFC nói gì.
Tương tự ở Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup, đội Johor Darul Tazim vào bán kết với ngôi nhì bảng B sau Nam Định. Giải này cũng quy định hạn ngạch ngoại binh, cầu thủ nhập tịch, cầu thủ ASEAN, hay đến từ châu Á... nhưng các cầu thủ gian lận của họ lại hưởng quy định cầu thủ nội (!?).