Bước đầu hoàn thiện sân chơi!

- Về cách chơi: Theo ý kiến của đông đảo các bạn là vẫn tiếp tục chơi bằng câu hỏi chính (Ai đúng? Ai sai? Tại sao?) và câu hỏi phụ đoán con số vàng (Có bao nhiêu thư đáp trúng chi tiết “Ai đúng, Ai sai?”).

- Đối tượng dự chơi: Dành cho mọi người trong cả nước bằng cách gửi thư qua bưu điện, fax, email.

Một người chỉ dự chơi bằng một thư, không được sao chép, photocopy nhiều bài thi giống hệt nhau để tranh phần thắng lợi. Đối với các “sĩ tử trẻ” chỉ chấp nhận cho các học sinh từ các trường THPT (trung học phổ thông) trở lên. BTC dành quyền “loại” các thư nào xem ra có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn này.

- Đề thi: Ưu tiên chọn sử dụng các đề có nội dung bám sát thời sự cuộc sống, đời thường đô thị. Để được dễ chọn, mỗi đề nhớ kèm theo đáp án của tác giả.

- Giải thưởng và tiền thưởng: Sẽ từng bước cải thiện. Trước mắt, từ kỳ này nâng tiền thưởng các giải nhất, nhì, ba.

- Mục “À Ra Thế”: Vẫn tiếp tục đẩy mạnh “cãi với nhau” trong khuôn khổ cho phép của trang báo để đón nhận các ý kiến phản biện, bảo vệ đáp án của các bạn và lời gút sau cùng của BTC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm