Cải cách y tế vì dân hay vì công ty bảo hiểm?

Hai đề xuất sửa đổi trên của nghị sĩ Charles Schumer và nghị sĩ John Rockefeller (đều thuộc đảng Dân chủ). Đa số phiếu chống đến từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Hiện nay, dịch vụ bảo hiểm y tế ở Mỹ chủ yếu do công ty tư nhân cung cấp. Diễn biến mới nêu trên được xem như chiến thắng ban đầu của các công ty y tế bảo hiểm tư nhân vốn đang quyết liệt vận động phản đối nhà nước tham gia thị trường bảo hiểm vì lo ngại miếng bánh thị phần sẽ bị xén bớt.

Mặc dù vậy, tranh cãi xung quanh chương trình bảo hiểm y tế nhà nước không dễ dàng đi đến hồi kết vì một dự luật cải cách y tế khác đã được Ủy ban Y tế Thượng viện thông qua trước đó có bao gồm chương trình bảo hiểm y tế nhà nước. Hai dự luật này sẽ được kết hợp lại trước khi đưa ra toàn thể Thượng viện bỏ phiếu.

Theo quan điểm của Tổng thống Obama, nếu giới thiệu thêm chương trình bảo hiểm y tế nhà nước, người dân sẽ có thêm lựa chọn. Các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ buộc phải tăng cường cạnh tranh, qua đó phí bảo hiểm sẽ giảm xuống. Đảng Cộng hòa lại cho rằng chương trình bảo hiểm y tế nhà nước nhằm mục đích đánh sập ngành bảo hiểm y tế tư nhân. Bức xúc trước lo ngại của đảng Cộng hòa, nghị sĩ John Rockefeller kêu lên: “Ưu tiên cho ai? Công ty bảo hiểm tư nhân hay người dân Mỹ?”.

Nghị sĩ Rockefeller đã cảnh báo lược bỏ phương án bảo hiểm y tế nhà nước chẳng khác nào mời gọi các công ty bảo hiểm y tế tư nhân tiếp tục tìm cách tận thu từ túi tiền của dân. Ông dự đoán các công ty sẽ tăng phí bảo hiểm một khi dự luật cải cách y tế có hiệu lực.

Xem ra dự luật cải cách y tế với tham vọng mở rộng bảo hiểm y tế cho tất cả người dân Mỹ vẫn còn một chặng đường dài chông gai phía trước.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm