Cãi nhau với chị, xách dao đâm em

Tòa nhận định không có cơ sở để chấp nhận lời biện hộ của bị cáo là phạm tội do phía nạn nhân có lỗi. Bị cáo cũng không có tình tiết gì mới đặc biệt để tòa xem xét giảm nhẹ.

Trước đây, giữa Hùng và ông Hòa (hàng xóm) có mâu thuẫn. Ngày 8-11-2010, Hùng cãi nhau với chị ông Hòa trước cửa một căn nhà trong hẻm đường Phạm Ngũ Lão (quận 1). Thấy ông Hòa đi ngang, Hùng liền lấy dao chạy đến đâm vào bụng và tay nạn nhân. Nạn nhân kêu cứu, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó (tỉ lệ thương tật 62%). Còn Hùng vứt dao bỏ trốn, gần một năm sau thì ra đầu thú.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.