Cần hy sinh tăng trưởng để kiềm chế lạm phát

Tăng trưởng năm qua cho thấy không bền vững và chất lượng tăng trưởng không cao.

Chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng (GDP tăng 6,78%) với chỉ số tiêu dùng (CPI tăng 9,19%) trong năm 2010 đã đặt ra bài toán cân đối giữa ổn định với tăng trưởng trong năm 2011. Ông Lê Đình Ân, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (ảnh), cho rằng trong tình hình hiện nay cần thiết phải hy sinh tăng trưởng để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Có thể chấp nhận GDP tăng thấp nhưng nhất thiết phải giữ cho CPI thấp hơn.

Còn nặng về tăng trưởng

. Vì sao ông lại đưa ra nhận định như vậy?

+ Phải nói là năm 2010, nền kinh tế của chúng ta có những chuyển biến tốt, duy trì được tốc độ tăng trưởng sau khủng hoảng, GDP cao hơn chỉ tiêu đề ra, thu hút nhiều vốn đầu tư, nhiều cơ sở hạ tầng đưa vào hoạt động... Những kết quả này đã giúp cho uy tín của Việt Nam được nâng lên, các nước tin tưởng và tiếp tục đầu tư.

Tuy nhiên, tăng trưởng năm qua cho thấy không bền vững và chất lượng tăng trưởng không cao. Bởi GDP vượt chỉ tiêu không được bao nhiêu nhưng CPI lại tăng lên rất đáng kể. Việc này còn nằm ở khía cạnh hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản của ta kém. Ở đây phải nói đến vấn đề quan trọng nhất là quy hoạch không đáp ứng kịp. Đến nay vẫn chưa có một quy hoạch tổng thể để phát triển. Hơn nữa, chúng ta chưa có sự kết hợp giữa chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Một chủ trương đề ra đôi khi chỉ là để xử lý tình huống và có khi một chiến lược đề ra lại quá dài. Nhưng hai điều này không ăn khớp với nhau.

Ngoài ra, chúng ta nói rất nhiều về tái cấu trúc nền kinh tế, nói rất nhiều về đổi mới mô hình tăng trưởng nhưng chưa làm được bao nhiêu. Vẫn là nặng về đầu tư tràn lan, nặng về xuất khẩu thô, không có công nghiệp phụ trợ... Mô hình vẫn là mô hình hướng ngoại. Đây chính là nguyên nhân gây ra lạm phát, làm cho nền kinh tế không ổn định...

Theo ông Lê Đình Ân: Có thể chấp nhận GDP tăng thấp nhưng nhất thiết phải giữ cho chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn. Ảnh: HTD

. Với thực tế như vậy, ông có ý kiến gì về các chỉ tiêu 2011 GDP tăng từ 7% đến 7,5%, CPI tăng không quá 7% mà Quốc hội vừa thông qua?

+ Tôi có cảm giác những con số này còn nặng về tăng trưởng, thành tích. Một bài toán rất quan trọng đứng trước sự sống còn của nền kinh tế hiện nay là tăng trưởng hay kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ tiêu này sẽ khiến nhiều tỉnh đi vào tăng GDP là chính. GDP tăng thì đầu tư tăng nhưng đầu tư không có hiệu quả thì sẽ tăng nhập khẩu. Cuối cùng lại lạm phát, làm hiệu quả của tăng trưởng không cao. Vì vậy, bài toàn giữa ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát với tốc độ tăng trưởng hiện nay đặt ra là không ổn. Nhất là sau quý IV vừa rồi, CPI vượt lên hai con số 11,75%.

Phải thắt lưng buộc bụng

. Theo ông nên giải bài toán này như thế nào?

+ Theo tôi thì nên giảm tốc độ tăng trưởng xuống để ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, đó là yêu cầu cấp bách nhất hiện nay. Có thể tăng trưởng chỉ ở mức 5,5% đến 6% thôi nhưng lạm phát phải cố gắng đưa về dưới 6%. Đó mới là quan trọng chứ không phải để lạm phát 7% mà tăng trưởng để 7,5% sẽ không hiệu quả và khó củng cố kinh tế vĩ mô.

. Vậy cần có những giải pháp nào để đạt được những con số ông nêu ra?

+ Chúng ta cần kết hợp giải pháp tiền tệ với giải pháp chi tiêu công (chính sách tài khóa). Hai giải pháp này phải kết chặt với nhau một cách đồng bộ thì mới kiềm chế lạm phát trong năm 2011. Đặc biệt là vấn đề tiết kiệm, tiết kiệm chi của Chính phủ phải hết sức đẩy mạnh. Chúng ta không thắt lưng buộc bụng, chúng ta cần chi để phát triển nhưng rõ ràng chính sách tiêu dùng lãng phí cần được bãi bỏ. Lễ hội, họp hành, tổng kết cần phải cắt bớt đi mà tập trung cho chỉ đạo sản xuất. Đó là những việc trước mắt có thể thực hiện được ngay.

Tạo môi trường bình đẳng

. Còn giải pháp lâu dài thì sao thưa ông?

+ Bắt đầu vào quý I này cần bắt tay thực hiện ngay đề án tái cơ cấu kinh tế và mô hình phát triển kinh tế. Việc này phải tách ra thành một vấn đề cực kỳ quan trọng để chỉ đạo chứ không nên để chung chung trong kế hoạch kinh tế-xã hội.

Ở đây cũng cần lưu ý vấn đề nhập khẩu. Nhập khẩu hiện nay của ta ở các cửa khẩu biên giới gần như không kiểm soát được cho nên những mặt hàng nông sản của ta sản xuất đủ tiêu dùng trong nước, không thiếu nhưng hàng của Trung Quốc lại tràn qua rất nhiều. Do quản lý chất lượng hàng hóa của mình quá kém! Ngoài ra cũng cần hết sức lưu ý xây dựng mạng lưới tiêu thụ trong nước. Hiện nay chúng ta nói người Việt Nam dùng hàng Việt Nam nhưng cơ chế như thế nào, tổ chức ra làm sao để đưa hàng đến với người tiêu dùng hoàn toàn chưa có gì. Vì vậy cần dày công trong thời gian tới...

. Muốn thực hiện được những việc này, theo ông vấn đề đặt ra cho Chính phủ hiện nay là gì?

+ Một vấn đề rất quan trọng đặt ra cho Chính phủ và cả hệ thống hiện nay đó là cải cách nền hành chính. Cải cách nền hành chính không phải chỉ là việc giảm thủ tục bao nhiêu phần trăm mà phải đẩy mạnh cải cách thể chế cho hoạt động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải tạo điều kiện bình đẳng cho các doanh nghiệp tư nhân và thành phần kinh tế tư nhân phát triển. Phải đẩy nhanh cổ phần hóa và phải lưu ý tách quản lý nhà nước ra khỏi sản xuất kinh doanh.

Song song đó cần sắp xếp lại bộ máy hành chính, giảm cấp bộ, giảm cấp phó lãnh đạo, giảm cấp vụ, tăng cường các cơ quan giám sát, điều tra. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm, hằng năm với kế hoạch chiến lược phải khớp nhau, thừa kế nhau. Ngoài ra, vấn đề thông tin cũng cần cải tiến theo hướng công khai, minh bạch.

. Xin cảm ơn ông.

THU HẰNG thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới