Cần Thơ: Bắt người đàn ông chiếm đoạt tài sản, trốn 26 năm

(PLO)-  Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Bình bị tuyên phạt 18 năm tù. Trong lúc lao động, Bình đã trốn khỏi trại giam và lẩn trốn suốt 26 năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiến hành bắt giữ theo lệnh truy nã người đàn ông chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: CACC

Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm năm 1993, Nguyễn Thanh Bình (65 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) bị bắt và toà tuyên phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc, Bình đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Tháng 4-1996, Trại giam Xuân Lộc ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Sau khi trốn, Bình liên tục thay đổi nơi ở và che giấu tung tích.

Lệnh truy nã Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: CACC

Lệnh truy nã Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây lực lượng công an phát hiện Bình đang sống tại một căn nhà trọ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nên tiến hành bắt giữ.

Hiện lực lượng làm nhiệm vụ đang hoàn chỉnh hồ sơ để đưa đối tượng Bình về Trại giam Xuân Lộc, Bộ Công an thụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm