(PLO)- Theo ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - Thẩm phán phải đề cao trách nhiệm, phải giữ gìn phẩm chất phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống và đặc biệt là trong giải quyết các vụ việc.
(PLO)- Sáng 21-11, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao - đã có buổi báo cáo chuyên đề và làm việc với ĐH Quốc gia TP.HCM, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật. Trả lời câu hỏi của PGS-TS Ngô Hữu Phước, Chánh án khẳng định cử nhân Luật của các trường Luật ngoài Học viện Tòa án vẫn có cơ hội vào làm việc trong ngành tòa án.
(PLO)- Đại biểu Quốc hội cho rằng vụ án buôn lậu gỗ trắc ở Quảng Trị cách đây 10 năm có nhiều dấu hiệu oan, Ủy ban Tư pháp có ý kiến nhưng VKSND Tối cao trả lời không có đủ cơ sở giám đốc thẩm.
(PLO)- Hội thẩm nhân dân vừa xác định sự thật của vụ án, vừa áp dụng pháp luật bằng biểu quyết tội gì và bao nhiêu năm; do đó khi xảy ra oan sai, hội thẩm cũng phải bồi thường.
(PL)- Theo viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, việc tranh tụng tại phiên tòa hình sự thì tiến bộ nhưng phát biểu của kiểm sát viên ở các vụ án dân sự và hành chính "đang có tồn tại".
(PL)- “Việc xét xử các vụ án hình sự trong năm qua đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm” - báo cáo gửi Quốc hội của chánh án TAND Tối cao cho hay.
(PL)- Từ đề nghị của thẩm phán cấp sơ thẩm, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã hủy quyết định của tòa cấp phúc thẩm và sau đó quyết định sơ thẩm trở thành nguồn án lệ số 38.
Trong “Vụ cưa gỗ khô: Chánh án TAND Tối cao lý giải chưa thuyết phục” (đăng ngày 6-11-2019) có chi tiết đã ghi nhận không chính xác nguyên văn phát biểu của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp Quốc hội vào sáng 5-11-2019.
LTS: Một trong những điều chỉnh quan trọng tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra là bổ sung chương trình thảo luận về việc sửa Nghị quyết 81/2014 của Quốc hội khóa XIII. Nghị quyết này có nội dung hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức TAND 2014.