(PLO)- Người dân có thể đem các loại chất thải tái chế, chất thải nguy hại phát sinh tại hộ gia đình như các loại bóng đèn, pin, ắc quy các loại, vỏ chai lọ đựng hóa chất, thuốc trừ sâu...đến để đổi, nhận các phần quà từ Ban tổ chức.
(PLO)-Để phù hợp với tình hình thực tế, TP.HCM có một số sửa đổi, bổ sung về giá dịch công tác thu gom rác tại nguồn, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
(PLO)- Chủ cơ sở khai đã thu mua nhớt thải ở các tiệm sửa xe khắp TP Long Xuyên và nhiều người khác, sau đó nấu tái chế lại thành dầu dung dịch phụ gia.
(PLO)-Hiện TP.HCM phải xử lý khoảng 9.000 tấn rác thải sinh
hoạt mỗi ngày, cao điểm có thể đến 11.000 - 12.000 tấn/ngày, tăng khoảng
5%/năm, dự báo đến năm 2025 là 13.000 tấn/ngày.
(PLO)-Làm thế nào để quản lý nguồn thải, đặc biệt là chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại là một trong những câu hỏi được quan tâm hàng đầu trong chiến lược bảo vệ môi trường của TP.HCM.
(PLO)-Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2019, TP.HCM sẽ tổ chức “Ngày hội Sống xanh”, tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, từ 7 giờ đến 17 giờ, chủ nhật, ngày 2-6.
(PL)- Xỉ gang từ Formosa Hà Tĩnh là phế liệu, bán đi sẽ thành nguyên liệu để luyện thép chất lượng thấp hơn nhưng nếu kiểm soát không chặt sẽ thành chất thải nguy hại!
(PLO)- Bánh nậm, bánh bột lọc sang Mỹ vẫn còn nguyên hương vị của quê nhà; sau khi hấp vẫn còn giữ màu xanh tươi của lá chuối, tôm tự nhiên và bột bánh mịn màng.
(PLO)- Dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều tỉnh thành miền Tây bội thu vì lượng khách tham quan du lịch tăng cao so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ du lịch ở Đồng Tháp tăng hơn 362%.