Theo đó, ý kiến các sở, ngành và quận, huyện đều thống nhất cho rằng chính sách đối với người làm việc không chuyên trách ở phường, xã hiện còn rất nhiều bất cập cần sửa đổi. Cụ thể, theo Nghị định 92/2009 thì những người này chỉ được hưởng phụ cấp hằng tháng không quá một lần lương tối thiểu chung (hiện nay là 830.000 đồng), không thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
“Những người làm việc không chuyên trách ở phường, xã nói là bán chuyên trách nhưng họ cũng làm toàn thời gian như công chức phường, xã, thậm chí có khi phải làm thêm mới hết việc. Tuy nhiên, chế độ chính sách dành cho họ thì lại quá thấp nên không thu hút được người có năng lực về làm, nếu có về thì cũng không giữ chân được họ. Ví dụ, hai người cùng tốt nghiệp một trường ĐH ra mà người là công chức thì được hưởng lương bắt đầu từ 2.34 và tăng dần theo quy định, còn người làm không chuyên trách thì chỉ hưởng phụ cấp với hệ số 1.0 mà lại không được nâng mức phụ cấp theo định kỳ. Rõ ràng chế độ như vậy thì họ - người làm việc không chuyên trách ở phường, xã không thể an tâm được” - ông Nguyễn Tấn Tuyến, Phó ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP, phân tích.
Ngoài ra, còn một vướng mắc khác mà TP cũng kiến nghị trung ương cần nhanh chóng ban hành văn bản hướng dẫn mới. Bà Đoàn Thị Lành (Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ) cho biết: Những cán bộ, công chức có quá trình công tác ở phường, xã nhưng đã chuyển về cấp huyện trở lên từ trước ngày 1-1-1998 thì không được tính thời gian công tác liên tục để hưởng bảo hiểm xã hội (trừ một số chức danh). Quy định này nằm trong Thông tư 13 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ LĐ-TB&XH) ban hành từ năm 1972. “Thông tư này đã hết hiệu lực nhưng bảo hiểm xã hội VN cho rằng hiện không có hướng dẫn nào về vấn đề này nên phải áp dụng theo thông tư đó” - bà Lành cho hay.
N.NAM
Thật sự chế độ ưu đãi quá bất công đối với người hoạt động không chuyên trách. Tôi là một cán bộ văn thu lưu trữ - thủ quỹ, ngày nào tôi cũng đi làm ngày 8 tiếng, nghỉ theo quy dịnh, nhung mức phụ cấp chỉ được 0.7 chưa được 1 triệu.
Tôi cũng có bằng học nhưng xã tôi đủ biên chế, tôi chẳng biết mình cố gắng làm được đến đâu. Thật sự tôi mong tha thiết phụ cấp đảm bảo để yên tâm công tác tốt.
Nếu tăng phụ cấp theo phương án 3 thì đội ngũ cán bộ không chuyên trách mới có thể tiếp tục công việc và gắn bó với nghề được. Phụ cấp quá ít họ không thể sống với nghề được đâu.
Mong các cấp có thẩm quyền xem xét tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cán bộ không chuyên trách có thể an tâm công tác. Có nhiều bất cập giữa cán bộ chuyên trách và không chuyên trách, điều này không cần nói mọi người cũng thấy rõ.
Giữa cán bộ chuyên trách và không chuyên trách đôi khi cán bộ không chuyên trách có trình độ cao hơn, năng lực làm việc cao và khoa học lại chỉ được hưởng phụ cấp 1.0. Tôi cũng vậy, sẽ tìm bến đỗ mới thôi.
Em thấy chán khi là một cán bộ không chuyên trách nhiều việc, nặng nề, chiếm nhiều thời gian mà phụ cấp thì chưa đầy 1 triệu. Thử hỏi tiền xăng xe, tiền điện thoại, đi trực làm việc 2 buổi/ngày liên tục cả tuần như vậy làm sao em sống được?
Yêu cầu các ban ngành có thẩm quyền xem xét sửa đổi, cho em được đóng bảo hiểm xã hội để yên tâm công tác tốt. in cảm ơn.
Tôi tốt nghiệp cao đẳng, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định làm việc, được đưa về làm việc tại thị trấn, thế nhưng chỉ được hưởng mức lương của cán bộ không chuyên trách. Tôi xin được hỏi mức lương tối thiểu như vậy có thể sống được và làm việc hết mình được không?
Theo em thấy cần phải sửa đổi. Vì những người không chuyên trách họ làm việc cũng như cán bộ, công chức, nhưng được trả lương theo chức danh dù họ có bằng đại học và cũng không có bảo hiểm xã hội.