Chém người nghe nói xấu qua bộ đàm

Tòa còn buộc các bị cáo bồi thường trên 124 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

HĐXX cho rằng bị cáo Nhàn và Tấn là chủ mưu, trực tiếp gây án nên có mức án nặng như trên. Riêng bị cáo Hoàng có vai trò giúp sức nên được giảm nhẹ.

Theo hồ sơ, ngày 16-6, trong lúc đánh cá ở vùng biển Quy Nhơn, Nhàn rà sóng bộ đàm thì nghe Hồ Công Hải (ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đang mắng anh ruột mình là Hồ Văn Minh. Chuyện chỉ có thế nhưng Nhàn để bụng thù tức. Hai ngày sau, Nhàn đã cùng hai bị cáo trên cầm dao, kiếm tự tạo đến chém chết anh Hải.

Q.HÙNG - C.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm