Chiến sự Nga-Ukraine 25-9: Nóng rực Kharkiv; Moscow nói Ukraine 'không có sức mạnh ở Kursk' và Nga đã giành lại 12 khu định cư

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine giành được một nhà máy ở Vovchansk; mặt trận Kharkiv nảy lửa; Nga tuyên bố giải phóng 12 khu định cư ở Kursk, giành ưu thế nhiều mặt trận.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, trong bối cảnh hai bên có hơn trăm cuộc giao tranh trong ngày.

Ukraine giành được một nhà máy ở Vovchansk; mặt trận Kharkiv nảy lửa

. Ngày 24-9, cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết rằng lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một nhà máy tổng hợp ở thị trấn Vovchansk (tỉnh Kharkiv), theo tờ The Kyiv Independent.

Cụ thể, đầu ngày 24-9, Tổng tư lệnh HUR Kyrylo Budanov đã được thông báo rằng chiến dịch giành lại nhà máy đã kết thúc thắng lợi, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng đặc nhiệm HUR chính là đơn vị thực hiện đòn tiến công "cực kỳ khó khăn" này.

"Các chiến binh của HUR đã tiến hành một cuộc càn quét các tòa nhà trong nhà máy, liên tục giao tranh với đối phương trong khu vực. Lực lượng vũ trang Ukraine đã giành quyền kiểm soát lãnh thổ của nhà máy tổng hợp sau khi quân Kiev đã đẩy lùi tất cả quân Nga khỏi 30 tòa nhà của nhà máy" - theo HUR.

Khói bốc lên từ một nhà máy tổng hợp ở thị trấn Vovchansk (tỉnh Kharkiv). Ảnh: HUR

Phía Ukraine cho biết đã bắt giữ một số binh sĩ Nga trong đòn đánh trên.

. Chính quyền địa phương cho biết rằng vào ngày 24-9 các lực lượng Nga đã tấn công TP Kharkiv, khiến 3 người thiệt mạng và 34 người bị thương.

Cụ thể, Thị trưởng Kharkiv - ông Ihor Terekhov nói rằng vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều 24-9 (giờ địa phương) Nga đã ném bom dẫn đường vào thành phố, nhắm vào các quận đông dân cư. Bốn quận của Kharkiv đã bị tấn công, trong đó nhiều toà nhà dân cư ở các quận Kyivskyi và Saltivskyi bị hư hại nặng nề.

Ông Terekhov cho biết Nga đã sử dụng 8 quả bom FAB-250 trong cuộc tấn công nói trên. Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết 1 trong những cuộc tấn công của Nga được thực hiện bằng bom FAB-500.

Theo ông Syniehubov, đòn tấn công của Nga khiến các cơ sở hạ tầng ở khu vực bị thiệt hại nặng, và nhiều người dân bị vùi dưới đống đổ nát. Các đơn vị khẩn cấp khu vực đang tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường, ông Syniehubov cho biết thêm.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 24-9 đã có tổng cộng 137 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine. Lực lượng Kiev tiếp tục quyết liệt làm gián đoạn nỗ lực của đối phương nhằm tiến vào sâu lãnh thổ Ukraine.

Trong ngày qua, quân Nga đã thực hiện 1 vụ tấn công tên lửa, 57 đòn không kích (trong đó sử dụng 82 quả bom lượn), triển khai hơn 730 chiếc máy bay không người lái (UAV) và nã hơn 3.600 viên đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine.

Ukraine: Khoảng 60% linh kiện trong vũ khí Nga được nhập từ Trung Quốc

Ngày 24-9, ông Vladyslav Vlasiuk - cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine - nói rằng hầu hết các linh kiện nước ngoài trong vũ khí mà quân Nga sử dụng chiến đấu với Ukraine đều đến từ Trung Quốc.

"Nếu bạn lấy tất cả các loại vũ khí thông thường và tính các thành phần do nước ngoài sản xuất, thì khoảng 60% sẽ đến từ Trung Quốc" - hãng tin Reuters dẫn lời ông Vlasiuk.

Ông Vlasiuk cho biết Kiev đã thảo luận với một số nhà sản xuất về vấn đề này, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông nói thêm rằng các bộ phận quan trọng được sử dụng trong các hệ thống giám sát, UAV và tên lửa mà Nga đang sử dụng cũng có nguồn gốc từ các quốc gia bao gồm Mỹ, Hà Lan, Nhật và Thụy Sĩ.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm cắt đứt nguồn cung cho Nga, Moscow vẫn tiếp tục có được các hàng hóa cấm (chẳng hạn như vi mạch) thông qua các quốc gia thứ ba.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga sử dụng nhiều linh kiện quan trọng từ nước ngoài để sản xuất tên lửa. Các tên lửa được phóng vào Kiev trong 1 cuộc tấn công hồi đầu năm nay ước tính có khoảng 1.500 linh kiện nước ngoài.

Nga và Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên. Trung Quốc từ lâu đã khẳng định lập trường trung lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Nga tuyên bố giải phóng 12 khu định cư ở Kursk, giành ưu thế nhiều mặt trận

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân Nga đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Malaya Loknya và Obukhovka (tỉnh Kursk) trong ngày 24-9, đồng thời bắt 4 binh sĩ Ukraine chiến đấu tại khu vực.

Binh sĩ Nga khai hoả hệ thống pháo phản lực bắn loạt trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo Bộ này, các lực lượng Moscow cũng đẩy lùi 5 nỗ lực của Ukraine nhằm vượt qua biên giới hướng tới các khu định cư Medvezhye và Novy Put. Quân Nga cũng phát động tấn công các điểm tập kết của quân Ukraine gần các khu định cư Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo.

Trong ngày qua, Ukraine chịu tổn thất hơn 360 binh sĩ, 13 xe bọc thép (trong đó có 1 xe chiến đấu bộ binh và 12 xe chiến đấu bọc thép), 4 khẩu pháo, 2 hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 3 trạm tác chiến điện tử và 11 phương tiện quân sự khác.

. Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị và Quân sự chính của Lực lượng Vũ trang Nga, cho biết quân Nga đã giải phóng 12 khu định cư trong chiến dịch ở Kursk.

"Đối phương bị tổn thất nặng nề và không có sức mạnh để tiến lên. Họ tiếp tục cố gắng bằng cách nào đó để giữ được những khu vực đã bị chiếm giữ nhưng (Nga) đã giành lại được 12 khu định cư” - ông Alaudinov chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya-1.

Theo TASS, 12 khu định cư nói trên bao gồm: Apanasovka, Byakhovo, Vishnevka, Viktorovka, Vnesazannoye, Gordeyevka, Krasnooktyabrskoye, Obukhovka, Snagost, Desyaty Oktyabr, Uspenovka và Borki.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết UAV tấn công Lancet của Nga đã phá hủy đơn vị pháo tự hành Bogdana của Ukraine ở tỉnh Sumy.

"Khả năng trinh sát trên không của một trong các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện sự di chuyển của pháo tự hành Bogdana ở Sumy. Sau khi phân tích thông tin tình báo thu được, Nga quyết định tấn công vào khẩu pháo của Ukraine” - Bộ này cho biết, thêm rằng mục tiêu đã bị UAV Lancet tấn công trực diện.

Phía Nga cũng triển khai tiêm kích tấn công các đơn vị lực lượng dự bị Ukraine hiện đang trú ở Sumy.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 24-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng Nga đã tấn công một cơ sở sản xuất động cơ tuabin khí cho máy bay chiến đấu của Ukraine.

“Các đơn vị hàng không tác chiến-chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công một cơ sở của Ukraine chuyên sản xuất và bảo trì động cơ tua-bin khí cho máy bay chiến đấu, cũng như các địa điểm năng lượng giúp nhà máy hoạt động” - theo Bộ này.

Bên cạnh đó, trong ngày qua, quân Nga đã tấn công 1 sân bay quân sự ở Ukraine, 2 xưởng sản xuất UAV, kho nhiên liệu,...cũng như các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 149 khu vực toàn chiến tuyến.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 tên lửa chống radar HARM, 3 quả rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 63 UAV của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới