Chiến sự Nga - Ukraine 6-5: Ác liệt khắp các mặt trận; Mỗi bên mất gần ngàn lính trong ngày

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng ở mặt trận Donetsk; Nga tổn thất 860 binh sĩ trong ngày; Ông Lavrov nói nỗ lực của châu Âu nhằm cô lập Nga là ngớ ngẩn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với hơn 100 đợt giao chiến trong ngày.

Nga tổn thất 860 binh sĩ trong ngày

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 5-5 có tổng cộng 103 cuộc giao tranh trên tất cả mặt trận. Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 89 cuộc tấn công của Nga theo sáu hướng trong ngày qua, hầu hết là theo hướng Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk).

Trong ngày, không quân Ukraine đã tấn công 13 khu vực tập trung quân Nga và 4 hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Lực lượng tên lửa Ukraine đã đánh trúng một khu vực tập trung quân, hai hệ thống phòng không và hai hệ thống pháo binh của Nga.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đăng tải video về các hoạt động của Ukraine trong ngày 5-5.

Video hoạt động của quân đội Ukraine trên chiến trường trong ngày 29-4. Nguồn: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 5-5 tiến hành 2 cuộc tấn công tên lửa, 100 cuộc không kích và 57 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Tờ The Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương ở Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 5-5 đã khiến 4 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào 9 tỉnh, gồm Chernihiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Odesa, Kherson, Kharkiv và Donetsk. Thương vong được báo cáo ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv, Odesa và Kherson.

Trong khi đó, thương vong của lực lượng Nga trong ngày 5-5 là 860 người, đưa tổng số binh sĩ mà Nga tổn thất tại chiến trường Ukraine lên 474.260.

Chiến sự Nga - Ukraine 5-5
Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nga chiếm được một thành trì quan trọng ở Donetsk

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga ngày 5-5 đã Nga kiểm soát hoàn toàn làng Ocheretino, TP Avdiivka.

Bộ này cho biết tổn thất của quân đội Ukraine tại Avdiivka trong 24 giờ qua lên tới 380 binh sĩ, một xe tăng Abrams, hai xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép, ba xe bán tải cùng một số khẩu pháo.

. Tại Donetsk, Nga tuyên bố đã giành được nhiều vị trí thuận lợi và khiến Ukraine tổn thất 290 binh sĩ và 8 thiết bị quân sự trong ngày qua.

. Ở khu vực phía nam Donetsk, Nga cho biết quân đội nước này tiếp tục giành các vị trí thuận lợi và gây thương vong cho hai lữ đoàn quân đội Ukraine.

Theo bộ này, các đợt tiến công của Nga ở nam Donetsk ngày qua đã khiến Ukraine tổn thất 135 binh sĩ, 3 xe bán tải, một khẩu pháo FH70, một khẩu pháo Msta-B và một khẩu súng chống tăng

. Trên hướng TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Nga cho biết Ukraine đã mất hơn 305 binh sĩ và một số thiết bị quân sự sau các đợt giao tranh với nhóm lính Battlegroup của Nga.

. Tại Kherson, Nga cho biết đã gây thương vong cho 3 lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương tổn thất khoảng 45 binh sĩ, một hệ thống pháo tự hành M109 Paladin, một pháo tự hành M777 và D-30 trong ngày qua.

Ngoài ra, quân đội Nga đã phá hủy một kho nhiên liệu của Ukraine, đồng thời tấn công nhân lực và khí tài quân sự của đối phương ở 108 khu vực trong 24 giờ qua.

Lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ 2 quả bom thông minh và 20 UAV của Ukraine trong ngày 5-5.

Ukraine thiệt hại hơn 1 tỉ USD sau các cuộc tấn công của Nga vào ngành năng lượng

Ngày 5-5, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - ông Herman Halushchenko nói rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến Ukraine thiệt hại hơn 1 tỉ USD, theo The Kyiv Independent.

“Chúng ta đang nói về tổn thất hơn 1 tỉ USD. Nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và rõ ràng là tổn thất sẽ tăng lên” - ông Halushchenko nói.

Theo vị bộ trưởng, thiệt hại nặng nề nhất là tại các cơ sở sản xuất nhiệt điện và thủy điện.

Ông Halushchenk lưu ý rằng quân đội Nga tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng bằng UAV, pháo binh và tên lửa.

Theo Bộ trưởng, tình hình khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, một phần nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, cho phép Ukraine vận hành hệ thống năng lượng bằng các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo The Kyiv Independent, Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, trong đó có các cuộc tấn công quy mô lớn vào các ngày 22-3, 29-3, 11-4 và 27-4.

Ông Lavrov: Nỗ lực của châu Âu nhằm cô lập Nga là ngớ ngẩn

Ngày 5-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng mong muốn của châu Âu về cô lập Nga là ngớ ngẩn, đồng thời nói thêm rằng các cánh cửa vẫn nên mở.

“Cho đến nay, châu Âu muốn tránh khỏi Nga và cô lập chúng tôi. Không cần phải giải thích rằng điều này thật ngớ ngẩn. Nó phản ánh chất lượng của các quyết định mà các chính trị gia châu Âu ở phía tây lục địa. Nhưng cánh cửa nên được để ngỏ” - ông Lavrov nói với đài ATV của Bosnia.

Chiến sự Nga - Ukraine 5-5
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga cho rằng phương Tây đang nói dối khi cáo buộc Nga từ chối đàm phán về Ukraine.

“Họ tuyên bố rằng họ muốn đàm phán nhưng chúng tôi từ chối. Điều này là không trung thực. Mặc dù vậy, chúng tôi không mong đợi sự trung thực nào từ các đối tác phương Tây nữa” - ông Lavrov nói thêm.

Ngoài ra, ông Lavrov lưu ý rằng Nga sẽ không tham gia bất kỳ cuộc họp nào về Ukraine nhằm thúc đẩy “công thức hòa bình” của Tổng thống Zelensky.

Nhà ngoại giao Nga cũng nói thêm rằng phương Tây đã bắt đầu thành lập một liên minh “chống Trung Quốc” với dự đoán rằng Bắc Kinh sẽ trở thành mối đe dọa chính với phương Tây.

“Phương Tây hiện đang cố gắng huy động liên minh chống Nga và chống Trung Quốc. Liên minh chống Nga là nhiệm vụ trước mắt. Và họ đang bắt đầu tập hợp một liên minh chống Trung Quốc trước khi Trung Quốc trở thành đối thủ chính” - theo ông Lavrov.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm