(PLO)- Đại diện ngoại giao Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã gặp Bộ trưởng ngoại giao chính quyền quân sự Myanmar Wunna Maung Lwin tại một cuộc họp “không chính thức” ở Thái Lan.
(PLO)- Mỹ “rất lo ngại" về các báo cáo rằng lực lượng an ninh Myanmar đã có hành động bạo lực và phá hủy hơn 100 ngôi nhà cũng như nhà thờ ở phía tây bang Chin.
(PLO)- Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar cho rằng việc Thống tướng Min Aung Hlaing bị loại khỏi hội nghị cấp cao ASEAN đã "phá vỡ các nguyên tắc" của khối này.
(PLO)- Bà Suu Kyi hiện "không có bình luận" và sẽ thảo luận với các đồng minh về việc "Chính phủ Thống nhất quốc gia" phát động chiến tranh chống chính quyền quân sự Myanmar.
(PLO)- Cả Myanmar và Afghanistan đều trải qua biến động chính trị, dẫn tới sự thay đổi chính quyền, ảnh hưởng tới ghế đại sứ của mỗi nước tại Liên Hợp Quốc.
(PLO)- Chính quyền quân sự Myanmar chỉ trích Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra những cáo buộc phiến diện và phản đối nghị quyết kêu gọi hòa giải với cộng đồng người Rohingya.
(PLO)- Chính quyền quân sự Myanmar dự định mở rộng mối quan hệ hợp tác quân sự với Nga nhằm tăng cường khả năng phòng không của mình trước “sự quan tâm đặc biệt” của các cường quốc.
(PLO)- Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi kêu gọi ASEAN "ngay lập tức" cử đặc phái viên tới Myanmar để thúc đẩy đối thoại, khôi phục nền dân chủ "phù hợp với ý chí của người dân Myanmar".
(PLO)- Chính quyền quân sự Myanmar cáo buộc NUG và lực lượng vũ trang của tổ chức này đã gây ra nhiều vụ đánh bom, đốt phá, giết người và tấn công cơ quan nhà nước.
(PLO)- Nhiều người dân Myanmar còn rất trẻ và làm nhiều nghề như công nhân, kỹ sư, y bác sĩ, giáo viên, sinh viên... tìm tới các nhóm nổi dậy vũ trang để được huấn luyện quân sự.
(PLO)- Chính quyền quân sự Myanmar đã chính thức chấm dứt tư cách đại sứ đối với ông Kyaw Zwar Minn theo đúng quy tắc ngoại giao và Anh buộc phải chấp nhận quyết định này.
(PLO)- Truyền thông nhà nước Myanmar mô tả lời cảnh báo của bà Christine Schraner Burgener về nguy cơ "một cuộc tắm máu sắp xảy ra" là "khác xa với thực tế".
(PLO)- Ít nhất 18 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ đẫm máu với cảnh sát ngày 28-2 ở Myanmar. Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc đồng loạt lên án chính quyền quân sự nước này.
(PLO)- Thống tướng Min Aung Hlaing nhấn mạnh rằng chính quyền mới được lập ra sau chính biến sẽ hướng tới nền dân chủ, khác với các chính quyền quân sự từng tồn tại ở Myanmar.