Chủ nhà nghỉ lãnh 48 tháng tù vì buôn pháo nổ

Như Pháp Luật TP HCMđã đưa tin, lúc 5g30 ngày 23-11, lực lượng Công an phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa) tiến hành khám xét nhà nghỉ Thái Linh (đóng ở khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu). Tại đây, qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Vi - chủ nhà nghỉ (52 tuổi, trú khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) đang tàng trữ trái phép bốn thùng pháo nổ (trọng lượng gần 100kg).

 Bị cáo Đặng Hải Vi (trái) và Phạm Hồng Minh - Ảnh: Cao Sơn

Vi khai, giữa tháng 8, Vi gặp, đặt vấn đề với Minh (47 tuổi, trú tại khối Chế Biến Lâm Sản 2, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) là cần mua 20 triệu tiền pháo nổ để nổ dịp tết Ất Mùi 2015 cho vui rộn ràng và bán cho các đối tượng quá khích trong dịp tết Ất Mùi 2015, kiếm tiền lời. Từ lời khai của Vi, công an khởi tố, bắt tạm giam Minh.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nhà. HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, hàng phạm pháp có số lượng lớn nhằm thu lợi bất chính, nếu không phát hiện và bắt giữ kịp thời gây mất an ninh trật tự trong dịp tết Ất Mùi 2015 nên cần xử phạt nghiêm minh để răn đe người khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều