NHÀ MÁY THUỐC LÁ GÂY Ô NHIỄM

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhận sai trước dân

Chiều 19-7, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có buổi đối thoại trực tiếp với hơn 160 hộ dân tại hai thôn Đắc Lộc 1 và 2 (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) về Nhà máy sơ chế và tách cọng thuốc lá Khatoco (thuộc Tổng Công ty Khánh Việt) gây ô nhiễm và bệnh tật cho dân.

“Mời lãnh đạo xuống ở với dân để biết ô nhiễm”

Tại buổi đối thoại, bà Lê Thị Thiệt (xã Vĩnh Phương) nói: “Chúng tôi rất mừng khi lãnh đạo cao nhất của tỉnh về lắng nghe những bức xúc của chúng tôi. Nhà máy gây ô nhiễm cho dân, ai cũng biết nhưng nhà máy cứ hứa hẹn khắc phục hết lần này đến lần khác, rốt cuộc đâu lại vào đấy. Đến khi không giải quyết được ô nhiễm thì bảo chúng tôi di dời sang chỗ khác ở. Chúng tôi sống ở đây bao đời nay, trong khi nhà máy mới chuyển về. Sao không đặt ngược vấn đề là di chuyển nhà máy hoặc khắc phục ô nhiễm?”.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhận sai trước dân ảnh 1

Ông Nguyễn Thẳng (78 tuổi) yêu cầu tỉnh đừng vì lợi ích kinh tế mà để nhà máy gây hại cho sức khỏe người dân. Ảnh: L.XUÂN

Còn chị Trần Thị Minh Trang (cùng địa phương) cho biết nhà chị cách bức tường nhà máy có 1 m và hằng ngày hứng chịu tiếng ồn, khói bụi. “Nhà lúc nào cũng đóng cửa. Đến bữa ăn cũng khổ sở với khói bụi. Từ khi nhà máy đi vào hoạt động, hai đứa con của tôi thì một đứa bị chảy máu cam, đứa nhỏ viêm phổi. Chịu không thấu tôi phải lên thành phố thuê nhà, ở được một tháng thì con hết bệnh nhưng khi quay về được nửa tháng, hai con tôi lại phát bệnh. Nhiều lần Sở TN&MT xuống kiểm tra nhưng lần nào cũng nói không ô nhiễm, không có bệnh tật. Nếu vậy thì xin các lãnh đạo cứ thử xuống đây ăn ở một ngày với chúng tôi. Nếu các vị nói sống được, chúng tôi sẽ không khiếu kiện nữa mà sẽ chấp nhận” - chị Trang bức xúc.

Ông Nguyễn Thẳng (78 tuổi) thì nói: “Từ khi có nhà máy, tôi ho nhiều, khó thở và luôn phải uống thuốc. Chúng tôi chỉ mong họ trả lại môi trường trong sạch cho mọi người. Để con cháu sau này không còn bệnh tật”.

Hầu hết người dân phản bác đề nghị di dời dân trong bán kính 50 m của nhà máy vì cho rằng bụi và mùi hôi ảnh hưởng cả cây số.

Yêu cầu ngưng sản xuất ngay

Trả lời các bức xúc của người dân, ông Lê Tiến Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Khánh Việt, nhận lỗi về các vấn đề nhà máy đã gây ra và đưa ra nhiều giải pháp nhưng người dân bất bình, yêu cầu di dời nhà máy hoặc ngưng hoạt động.

Gút buổi đối thoại, ông Nguyễn Chiến Thắng nói: “Những nỗi khổ của bà con, tỉnh xin nhận trách nhiệm. Đại diện cho UBND tỉnh, tôi xin nhận sai và nhận trách nhiệm về một số vấn đề. Đó là khi quy hoạch Cụm công nghiệp Đắc Lộc, tỉnh đã không chú ý là nó quá sát khu dân cư, không có vành đai an toàn nên dẫn đến hậu quả hôm nay. Kế đến, khi cho xây dựng Cụm công nghiệp Đắc Lộc, tỉnh đã không cho đánh giá đúng về tác động môi trường”.

“Tôi sẽ chỉ đạo Sở TN&MT kiểm tra chặt chẽ vấn đề môi trường tại đây, cái nào không đạt phải khắc phục chứ không bỏ giữa chừng như lâu nay. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin chịu trách nhiệm và sắp tới sẽ khắc phục triệt để vấn đề môi trường cho bà con” - ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng yêu cầu Công ty Khánh Việt ngừng sản xuất ngay cho đến khi khắc phục xong các vấn đề bức xúc của người dân.

“Tỉnh chưa thể khẳng định nên di dời nhà máy hay di dời dân vì phải tính toán kỹ trước khi thông báo cho bà con” - ông Thắng nói.

Đầu tháng 10-2012, nhà máy đi vào hoạt động nhưng chưa đầy một tháng, người dân gửi đơn kêu cứu vì nhà máy gây ô nhiễm, tiếng ồn và bệnh tật cho họ. Đầu tháng 11-2012, lãnh đạo nhà máy hứa sẽ chấm dứt tình trạng trên trong vòng hai tháng.

Ngày 16-7-2013, hàng trăm người dân đã bao vây nhà máy, ném mắm tôm vào trụ sở công ty vì gây ô nhiễm mà không khắc phục như đã hứa.

Sở đã nhiều lần xuống kiểm tra mức độ ô nhiễm nhưng chỉ kiểm tra được một số tiêu chí, còn mùi hôi thì không kiểm tra được vì Việt Nam chưa có quy chuẩn môi trường về tiêu chí mùi.

Ông MAI VĂN THẮNG, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm