TP.HCM tận dụng cơ hội khi Việt Nam - Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

TP.HCM tận dụng cơ hội khi Việt Nam - Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

(PLO)- Sau khi Việt Nam – Hoa Kỳ chính thức nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9-2023, một 'vị thế mới' đang mở ra cho cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Ngày 10-9-2023, Việt Nam–Hoa Kỳ chính thức nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là một mốc lịch sử trong quan hệ hai nước và mang lại những lợi ích lâu dài cho cả hai phía.

Tại buổi gặp gỡ với kiều bào Hoa Kỳ vào ngày 17-9-2023 tại San Francisco, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định cộng động người Việt Nam tại đất nước này đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong những năm qua.

việt nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hội đàm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, tháng 9-2023. Ảnh: VGP

Một ‘vị thế mới’ đang mở ra cho cộng động người Việt ở Hoa Kỳ

Mở đầu buổi trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (doanh nhân, kiều bào Hoa Kỳ) cho rằng một ‘vị thế mới’ đang mở ra cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ khi hai nước nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

“Việc này sẽ giúp người Việt Nam dễ dàng hơn trong việc làm ăn, kinh doanh tại Hoa Kỳ. Khi mối quan hệ hai nước càng cởi mở, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao thì kiều bào Hoa Kỳ cũng sẽ quan tâm hơn việc quay trở về đầu tư tại quê hương, đặc biệt là đầu tư về khoa học công nghệ” - bà Linh nói.

viet-nam-3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ với kiều bào Hoa Kỳ vào ngày 17-9-2023 tại San Francisco. Ảnh: VGP

Bà Linh cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam có những chính sách cụ thể hỗ trợ kiều bào các vấn đề về thủ tục, pháp lý... để kiều bào yên tâm đầu tư, kinh doanh. “Khi nhiều người quay về nước đầu tư thành công thì đó sẽ là động lực thu hút các kiều bào khác trở về, cùng ghé vai phát triển đất nước” - bà Linh chia sẻ.

Còn anh Trần Thắng, kỹ sư cơ khí hàng không, kiều bào Hoa Kỳ, cho biết hiện có nhiều người Việt đang làm cho những công ty lớn, giữ nhiều chức vụ cao; trong lĩnh vực giáo dục cũng có khá nhiều người Việt là giáo sư tên tuổi tại các trường đại học.

"Cộng động người Việt ở Hoa Kỳ là nguồn lực quý báu, họ có thể quay về làm việc, cống hiến nhiều hơn cho đất nước" - anh Thắng nhìn nhận,

viet-nam-4.jpg
Anh Trần Thắng cho rằng cộng động người Việt ở Hoa Kỳ là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước. Ảnh: NVCC

Theo anh Thắng, muốn để nguồn lực này phát huy hết sức mình thì Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, phải thực sự ‘mở cửa’ để đón họ. ‘Mở cửa’ ở đây là mở về tư duy, mở về cơ chế, hỗ trợ những kiều bào quay về đóng góp cho quê hương, đặc biệt là những kiều bào hỗ trợ tại khu vực công.

“Chúng ta phải làm sao để hai bên cùng có lợi thì mới thu hút được nguồn lực quay về để cùng chung tay phát triển đất nước” - anh Thắng nói.

viet-nam.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ kiều bào. Ảnh: VGP

Anh Thắng đề nghị cần xây dựng những chính sách thông thoáng và thực tiễn hơn trong việc kết nối kiều bào với quê hương, đặc biệt là kiều bào trong độ tuổi 30 - 60.

“Tôi đang ấp ủ ý tưởng xây dựng một chương trình hoặc tổ tham vấn cho TP.HCM về cơ chế, chính sách để kết nối các chuyên gia, nguồn lực trí thức nước ngoài về TP. Nếu thành công sẽ mở ra nhiều cơ hội để kêu gọi kiều bào cùng đóng góp cho quê hương mình” - anh Thắng chia sẻ.

TP.HCM tận dụng cơ hội để thu hút nguồn lực

Theo bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là cơ hội lớn để người dân Hoa Kỳ và cộng đồng kiều bào nhìn thấy một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đồng thời từng bước củng cố vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở đất nước cờ hoa.

“Để tận dụng cơ hội này, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ thông qua đầu mối các trí thức, nhà khoa học người Việt ở Hoa Kỳ tổ chức các chương trình hợp tác đào tạo, liên kết đào tạo nguồn nhân lực theo hướng thích ứng công nghệ và sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số…” - bà Mai thông tin.

viet-nam-5.jpg
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai dự hội nghị bàn tròn xúc tiến thương mại TP.HCM với các nước năm 2023. Ảnh: UB NVNONN TP.HCM

Cạnh đó, bà Mai cho biết TP.HCM sẽ tận dụng thế mạnh của cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở Hoa Kỳ để kêu gọi đầu tư vào TP. Cụ thể ở các lĩnh vực như tài chính xanh, hạ tầng xanh, các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh các kênh phân phối hàng hóa TP.HCM sang thị trường Hoa Kỳ.

Đối với việc thu hút nguồn lực ở Hoa Kỳ về TP, bà Mai thông tin hiện các chuyên gia, trí thức người Việt ở Hoa Kỳ chiếm khoảng 1/2 người Việt thành đạt trên khắp thế giới. “Đây là nguồn lực về trí thức, công nghệ và đầu tư có tiềm năng rất lớn” - bà Mai khẳng định và cho biết sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm để thu hút nguồn lực này về với TP.

kieu-bao-4.jpg
Kiều bào về TP.HCM dự chương trình Xuân Quê hương 2024. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong đó, theo bà Mai, TP.HCM sẽ đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin tới người Việt Nam ở nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp với các sở, ngành của TP để kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của kiều bào.

Cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo TP.HCM nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ về tài chính và pháp lý để thành lập các hội trí thức người Việt Nam tại nước ngoài ở nước sở tại. Qua đó, tập hợp những kiều bào có trình độ cao về khoa học, công nghệ và kinh tế... quay về hỗ trợ TP.HCM.

100-kieu-bao-tieu-bieu-9.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao đổi cùng kiều bào tại chương trình Xuân Quê hương 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Mai cũng cho biết Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ tham mưu lãnh đạo TP.HCM tổ chức hội nghị, hội thảo, các dự án… để ghi nhận các ý kiến đóng góp của chuyên gia; kết nối đầu tư, vốn, công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình dự án phát triển… Qua đó, thu hút kiều bào trực tiếp tham gia vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Ngoài ra, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cũng sẽ tham mưu tổ chức các đoàn công tác của TP đi các nước có đông người Việt sinh sống để kết nối, giới thiệu các chính sách, chủ trương thu hút đầu tư về TP. Đồng thời, tổ chức các hội nghị, tọa đàm để tiếp nhận các kiến nghị, hiến kế, xây dựng mạng lưới kết nối doanh nhân doanh nghiệp TP với các doanh nhân người Việt ở trên toàn thế giới…

Từ năm 2023 đến nay, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị triển khai hai nhiệm vụ được UBND TP.HCM giao là Đề án "Phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài" và Đề án "Chính sách thu hút kiều hối trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030".

Cũng trong năm này, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã tiếp đón 963 lượt kiều bào và hướng dẫn hàng chục lượt qua trực tuyến để tạo điều kiện cho kiều bào tìm hiểu về các chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, quốc tịch...

Đáng chú ý, năm 2023, lượng kiều hối về TP.HCM đạt gần 9,5 tỉ USD, gấp 3 lần lượng vốn FDI mà TP.HCM thu hút được trong năm này, tăng khoảng 43% so với năm 2022 và tương đương gần 50% thu ngân sách năm 2023.

Riêng quý I-2024, lượng kiều hối chuyển về TP đạt 2,87 tỉ USD, tăng 3,5% so với quý IV-2023 và tăng 35,4% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong ba năm gần đây.

******

Nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược còn dựa trên tiềm năng, thế mạnh của kiều bào

Tại buổi gặp gỡ với kiều bào Hoa Kỳ vào ngày 17-9-2023 tại San Francisco, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện không chỉ dựa trên nhu cầu, tiềm năng của hai nước mà còn dựa trên tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Qua đó, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng, đóng góp trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu của hai nước.

viet-nam-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ với kiều bào Hoa Kỳ. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói chung và ở khu vực bờ Tây nói riêng có thế mạnh rất lớn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, với hàng chục ngàn kỹ sư, chuyên gia trong các lĩnh vực.

Do đó, Thủ tướng mong muốn thời gian tới, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng đoàn kết, thống nhất, năm sau thành công hơn năm trước, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và đóng góp cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Được biết, hiện có khoảng 6 triệu kiều bào đang sinh sống trên hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, riêng tại Hoa Kỳ có khoảng 2,2 triệu người, đông nhất thế giới, riêng bờ Tây số người Việt lên đến hơn 1 triệu người, trong đó tại San Francisco có 700.000 người.

Đọc thêm