Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi mong kiều bào góp thêm tri thức và công nghệ

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi mong kiều bào góp thêm tri thức và công nghệ

(PLO)- Ông Phan Văn Mãi mong kiều bào không chỉ đóng góp về kiều hối mà còn góp thêm tri thức, công nghệ giúp TP.HCM thực hiện Nghị quyết 98.

Những ngày giáp Tết nguyên đán năm 2024, hơn 100 kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới đã quay về TP.HCM để dự chương trình “Xuân Quê hương - Mừng xuân Giáp Thìn 2024”. Đây là những kiều bào đại diện cho hơn 6 triệu kiều bào khắp nơi trên thế giới.

Video: Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi mong kiều bào góp thêm tri thức và công nghệ.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều 2-2 (23 tháng Chạp), lãnh đạo TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, họp mặt thân tình, lắng nghe những kiến nghị, góp ý của kiều bào.

Tham dự họp mặt có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ.

kiều bào
Kiều bào dự chương trình họp mặt "Xuân Quê hương - Mừng xuân Giáp Thìn 2024". Ảnh: HOÀNG GIANG
kieu-bao-1.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chào lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nghị quyết 98 tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư vào TP.HCM

Về dự “Xuân Quê hương 2024” là dịp để ông Nguyễn Ngọc Luận (kiều bào Úc, CEO Meet More Coffee) và các kiều bào tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và ngắm nhìn TP.HCM từ trên cao.

“Nhìn TP.HCM từ trên cao mới thấy được sự đầu tư bài bản của TP. Nhiều kiều bào xung quanh tôi cũng phấn khởi khi thấy TP đang thay đổi từng ngày” - ông Luận xúc động nói.

kieu-bao-5.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Luận (giữa), kiều bào Úc, tham dự chương trình họp mặt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông Luận, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như năm 2023 nhưng TP đã đạt được những chỉ số phát triển tốt, lượng kiều hối tăng mạnh. Điều đó khẳng định chính sách phát triển mà TP đặt ra là đúng hướng.

“Nghị quyết 98 ra đời đã tạo điều kiện cho bà con kiều bào có được nhiều cơ hội để đầu tư mạnh mẽ vào TP. Việc TP cần làm bây giờ là thực hiện tốt Nghị quyết này nhằm hướng đến phát triển TP từ mọi mặt, nhất là việc mở cửa thu hút đầu tư đa dạng các lĩnh vực” - ông Luận gợi mở.

kieu-bao-2.jpg
Đoàn kiều bào tiêu biểu về dự chương trình Xuân Quê hương 2024. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bày tỏ xúc động khi tham gia chương trình Xuân quê hương, bà Nguyễn Minh Triều (kiều bào châu Âu) chia sẻ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển không ngừng và không ngừng nỗ lực để trở về cống hiến cho đất nước.

Trong tương lai, bà Triều kỳ vọng TP sẽ có chính sách mạnh hơn để thu hút kiều bào thế hệ thứ 2, thứ 3 tham gia xây dựng đất nước. Theo bà, đây là lực lượng trẻ, nhiệt huyết và có mong muốn đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

“Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện để kiều bào đóng góp cho đất nước. Chúng mình là người Việt, chúng mình sẽ về với Tổ quốc mình và điều mà kiều bào chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân” - bà Triều chia sẻ.

kieu-bao-3.jpg
Kiều bào phấn khởi khi nhìn thấy sự thay đổi của TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Mong kiều bào góp ý tri thức, công nghệ

Chia sẻ thân tình với kiều bào tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ niềm phấn khởi khi chào đón kiều bào về TP ăn Tết và dự chương trình Xuân Quê hương năm 2024.

Thông tin với kiều bào, ông Phan Văn Mãi cho biết năm 2023, TP đã chịu rất nhiều khó khăn khi hậu quả của dịch COVID-19 vẫn còn. Cạnh đó, nhiều vấn đề tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm, tác động của kinh tế thế giới và những phát sinh mới đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội TP.

kieu-bao-24.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ với kiều bào. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Kết quả cuối năm tuy chưa đạt như kỳ vọng nhưng rất đáng mừng. Để đạt được kết quả đó, ngoài tinh thần nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị, người dân, chúng tôi đã nhận được những góp ý hiến kế giải pháp của bà con ở nước ngoài, những dòng tiền bà con gửi về giúp cho cho gia đình và giúp cho cả TP.HCM” - ông Mãi nhìn nhận.

Năm 2023, GRDP của TP.HCM đạt 5,81%; thu ngân sách đạt 448.826 nghìn tỉ đồng; vốn FDI đạt 5,9 tỷ USD, cao nhất cả nước. Đặc biệt, kiều hối chuyển về đạt hơn 9,5 tỉ USD, chiếm 50% so với tổng kiều hối của cả nước.

“Đây là nguồn lực rất lớn để TP.HCM vượt qua thách thức” - ông Mãi khẳng định.

kieu-bao-6.jpg
Lãnh đạo TP.HCM chào Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phan Văn Mãi nhận định năm 2024, TP sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn. Song song đó, TP cũng có nhiều cơ hội phát triển, nhất là có Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Ông cho biết TP xác định chủ đề năm 2024 là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ quyết tâm đưa chuyển đổi số vào trong xây dựng chính quyền số, trong phát triển kinh tế số, trong phát triển xã hội số. Song song đó, TP sẽ tận dụng các cơ chế chính sách của Nghị quyết 98 để chuyển hóa thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển chung.

kieu-bao-25.jpg
Kiều bào chụp hình lưu niệm. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Tôi mong bà con kiều bào hướng về đất nước sẽ tiếp tục quan tâm góp ý, đầu tư, kết nối, giới thiệu nguồn lực để TP.HCM và đất nước phát triển hơn. Tôi cũng kỳ vọng bà con không chỉ hướng về quê hương thông qua việc gửi kiều hối, đầu tư mà còn là góp ý tri thức, công nghệ. Chúng tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu và cải thiện" - ông Mãi nói.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024, tối nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào sẽ dự chương trình nghệ thuật tại Hội trường Thống Nhất.. Tại đây, Chủ tịch nước đã phát biểu chúc Tết kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.

Đọc thêm