Phó chủ tịch UBND TP.HCM: Kiều bào làm mùa xuân TP.HCM ấm áp hơn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM: Kiều bào làm mùa xuân TP.HCM ấm áp hơn

(PLO)- Trong không khí thân tình, lãnh đạo TP.HCM đã lắng nghe những đóng góp, ý kiến của kiều bào trong việc xây dựng Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng ngày một phát triển.

Sáng 2-2, trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương năm 2024, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan có buổi gặp mặt 100 kiều bào tiêu biểu đại diện cho hơn 6 triệu kiều bào khắp nơi trên thế giới.

Tại buổi gặp, lãnh đạo TP.HCM đã lắng nghe những đóng góp, ý kiến của kiều bào trong việc xây dựng Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng.

kieu-bao-9.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng bé Phạm Việt Hà (giữa). Ảnh: NGUYỆT NHI

Kiều bào làm nên tự hào “là người Việt Nam”

Trong không khí thân tình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trò chuyện với cô bé Phạm Việt Hà (kiều bào Úc, 8 tuổi). Việt Hà là kiều bào nhỏ tuổi nhất trong 100 kiều bào tiêu biểu về dự chương trình Xuân Quê hương năm 2024.

“Mẹ đã dạy con nói tiếng Việt, dạy con hát tiếng Việt. Con xin chúc cô chú nhiều sức khoẻ và năm mới vui vẻ!”- Bé Việt Hà hào hứng chia sẻ.

Sau khi lắng nghe Việt Hà hát tặng bài Việt Nam trong tôi là, ông Hoan gửi lời cảm ơn cô bé và gửi gắm “đây là chủ nhân tương lai của thế giới này”.

Ông Võ Văn Hoan cũng gặp anh Nguyễn Duy Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản.

Năm 2023, anh Nguyễn Duy Anh là một trong những người góp phần tổ chức thành công chương trình Xuân Quê hương cho người Việt Nam tại Fukuoka.

kieu-bao-8.jpg
Anh Nguyễn Duy Anh, kiều bào Nhật Bản, chia sẻ với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chương trình được tổ chức Kỷ lục người Việt toàn cầu ghi nhận có 812 người cùng tham gia và được xác lập kỷ lục với nội dung “Sự kiện xếp hình bản đồ Việt Nam có số lượng kiều bào Việt Nam và người nước ngoài cùng mặc Áo dài tham gia nhiều nhất”.

“Để làm được chương trình, bà con không chỉ đóng góp sức lực mà còn góp hơn 2 tỉ đồng để thực hiện, qua đó tạo sự kết nối người Việt Nam ở Nhật Bản. Để người Việt Nam cùng nắm tay nhau, làm nên tự hào “là người Việt Nam” luôn là điều tôi hướng tới” - anh Duy Anh chia sẻ.

kiều bào
Kiều bào tham quan trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Một trong 100 kiều bào tiêu biểu dự buổi gặp mặt là anh Nguyễn Đỗ Dũng (kiều bào Singapore, Tổng giám đốc công ty Encity Urban solution).

Anh Dũng là người đã tặng bản thiết kế xây dựng phố Vietnam town tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan - khu phố Việt đầu tiên trên thế giới.

“Chúng tôi tự hào khi có nhiều đóng góp cho TP.HCM cũng như công tác kiều bào, tự hào khi được tham gia thiết kế phố Vietnam town và giúp giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến nước bạn” - anh Dũng hào hứng.

kieu-bao-3.jpg
Các kiều bào tiêu biểu check-in tại trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sự đóng góp của kiều bào rất quý báu với TP.HCM

Trò chuyện với các kiều bào, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan bày tỏ sự phấn khởi khi Bộ Ngoại giao giao tổ chức chương trình Xuân Quê hương năm 2024 tại TP.

“TP.HCM luôn cố gắng tổ chức để bà con kiều bào về TP mà như được về nhà. Thay mặt lãnh đạo TP, tôi cảm ơn bà con đã về TP.HCM dự chương trình. Sự phát triển của TP hôm qua và hôm nay đều có sự đóng góp to lớn của bà con” - ông Hoan nói.

kieu-bao-4.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chia sẻ tại buổi gặp mặt với kiều bào. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong 100 kiều bào tiêu biểu tại buổi gặp, ông Hoan cũng gửi lời chào những kiều bào “thân quen” với TP.HCM. Ông cho biết đó là những kiều bào rất tâm huyết với sự phát triển của quê hương, không chỉ hiến kế mà còn bắt tay vào hành động để cùng TP ‘vươn mình’.

“Có có những kiều bào giúp kết nối nhà đầu tư nước ngoài với TP, có những doanh nghiệp hiến kế xây dựng công trình và dự án lớn cho TP... Sự đóng góp đó rất quan trọng và quý báu với TP.HCM”- ông Hoan khẳng định.

kieu-bao-2.jpg
Kiều bào phấn khởi tham quan trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng cho biết TP xác định tư duy phải thay đổi để có thể phát triển, đóng góp nhiều hơn cho cả nước. Dịp này, ông cũng gửi lời cảm ơn những góp ý của kiều bào trong buổi gặp mặt.

“Tâm huyết của kiều bào làm mùa xuân của TP ấm áp hơn bao giờ hết” - ông Hoan nói và cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình gặp gỡ kiều bào thường xuyên để lắng những hiến kế phát triển TP.

Kiều bào hiến kế xây dựng TP.HCM

Gặp mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, cũng gửi lời cảm ơn TP thời gian qua đã có nhiều thay đổi, hỗ trợ bà con kiều bào.

Ông kiến nghị lãnh đạo TP.HCM xem xét việc phát hành trái phiếu quốc tế cho những dự án, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 98.

“Tôi sẽ vận động kiều bào tham gia mua để TP có vốn đầu tư”- ông Peter Hồng nói.

kieu-bao-7.jpg
Các kiều bào tiêu biểu dự buổi gặp mặt với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cạnh đó, ông Peter Hồng đề nghị TP.HCM xây dựng chương trình, thu hút và sử dụng kiều hối, tạo cơ chế cho Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM để tập hợp kiều bào tham gia hiến kế, có sáng kiến tham mưu cho TP.HCM.

Bà Phan Bích Thiện (kiều bào Hungary) kiến nghị Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng cần xây dựng chiến lược để quảng bá văn hoá ra thế giới.

"Hiện nay chúng ta quảng bá rất nhiều, còn dàn trải. Thay vào đó, cần có chọn lọc, có chiến lược để định vị mình.

Ví dụ như TP.HCM xác định là TP năng động, ẩm thực đường phố phong phú, được yêu thích. Vậy thì có thể hướng tới quảng bá ẩm thực ở TP không ngủ"- bà Thiện dẫn chứng.

Đọc thêm