TP.HCM muốn thu hút nguồn lực thông qua cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu, mời gọi các nhà đầu tư quốc tế lớn, có đủ nguồn lực tham gia đầu tư phát triển TP. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 25-1, thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn do ông Mai Phan Dũng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve (Thụy Sỹ), làm trưởng đoàn.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu mở đầu buổi gặp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết hiện TP.HCM đang quyết tâm cao thay đổi mạnh mẽ về tư duy và hành động để đổi mới nền kinh tế theo kịp xu hướng chung của thế giới.

Trong đó, TP tập trung vào phát triển các ngành nghề có yếu tố công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững... nhằm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế đất nước.

“Trong quá trình xây dựng và phát triển, TP.HCM rất cần đến nguồn lực từ bên ngoài” - ông Hoan khẳng định.

co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu, mời gọi các nhà đầu tư quốc tế lớn, có đủ nguồn lực tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, phát triển các khu đô thị lớn và các ngành công nghệ mới cho TP.

Ông Hoan cũng mong các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ giới thiệu, tư vấn các đối tác quốc tế giúp TP. Đồng thời giúp TP.HCM xây dựng được khung chính sách và tham gia đầu tư trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển đô thị thông minh...

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thay mặt đoàn, Đại sứ Mai Phan Dũng gửi lời chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của TP.HCM trong năm 2023.

Ông Dũng khẳng định những đề nghị, mong muốn của TP.HCM là một trong những nhiệm vụ chính trị của các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại.

Theo ông Dũng, các tân Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn nhận thức được vai trò, vị trí của mình trong trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM.

Ông Dũng cam kết bản thân và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ nỗ lực đóng góp vào tiến trình hội nhập và phát triển TP phù hợp với xu thế chung của kinh tế thế giới. Đồng thời hỗ trợ TP trong các hoạt động cụ thể như thu hút đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và xây dựng, hoàn thiện chính sách.

Tại buổi làm việc, các tân Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Sri Lanka, Argentina, Kuwait, Qatar, Cuba... đã có những ý kiến góp ý, đề xuất cụ thể với UBND TP.HCM trong công tác kết nối với các địa phương quốc tế, thúc đẩy hợp tác với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm