Phó Chủ tịch UBND TP.HCM mời gọi doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào KCN Hiệp Phước

(PLO)- Các doanh nghiệp Bỉ đang xem xét những điều kiện ở KCN Hiệp Phước và sẽ có câu trả lời sớm nhất đến TP.HCM về việc đặt doanh nghiệp tại đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã có buổi tiếp ông Karl Van Den Bosche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bỉ, nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, Việt Nam luôn đề cao mối quan hệ hợp tác toàn diện với Bỉ, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông vận tải, thương mại… Qua đó, ông mong các doanh nghiệp Bỉ sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến TP, nhất là các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của Bỉ.

doanh-nghiep-bi-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã có buổi tiếp ông Karl Van Den Bosche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bỉ. Ảnh: HỒNG THẮM

Về giáo dục, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhìn nhận TP là trung tâm giáo dục lớn nhất phía Nam. Tại TP, ngoài tiếng Anh thì tiếng Pháp được xem là ngôn ngữ phổ biến. Đây sẽ là bàn đạp trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa với Bỉ và các quốc gia nói tiếng Pháp.

Ông Hoan cũng cho biết sắp tới TP.HCM sẽ hướng tới quá trình phát triển đô thị thông minh, lấy tăng trưởng xanh làm mục tiêu phấn đấu. Do đó, TP mong các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến TP - nơi hội tụ tiềm năng phát triển xanh.

doanh nghiệp Bỉ
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chụp hình lưu niệm cùng Đại sứ và đại diện các doanh nghiệp Bỉ. Ảnh: HỒNG THẮM

Ông Hoan cũng kỳ vọng trong thời gian sắp tới, Việt Nam - Bỉ cùng phấn đấu xây dựng trung tâm đầu tiên tại khu Công nghệ cao TP, ưu tiên nghiên cứu, phát triển toàn diện các lĩnh vực, chuyển giao công nghệ. Để thực hiện hoá mục tiêu này, TP.HCM đã kiến nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Bỉ.

Ngoài ra, ông Hoan giới thiệu TP.HCM còn có Khu công nghiệp Hiệp Phước hội tủ đầy đủ các điều kiện phát triển, có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện của doanh nghiệp Bỉ đầu tư.

doanh-nghiep-bi-1.jpg
Ông Karl Van Den Bosche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bỉ, tại buổi tiếp. Ảnh: HỒNG THẮM

Đáp lời, ông Karl Van Den Bosche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bỉ, cho biết sẽ ghi nhận những lời mời đầu tư của Phó Chủ tịch UBND TP và truyền đạt đến các doanh nghiệp Bỉ. Qua đó, phấn đấu đưa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ lên một tầm cao mới trong công cuộc đầu tư đa lĩnh vực.

Đối với khu công nghiệp Hiệp Phước, ông Karl Van Den Bosche cho biết, các doanh nghiệp tại Bỉ đang xem xét các điều kiện, đồng thời sẽ có câu trả lời sớm nhất với TP về việc đặt doanh nghiệp Bỉ tại đây.

Đại sứ Bỉ cũng cho biết trong thời gian sắp tới, Bỉ sẽ xem xét các điều kiện tại TP, qua đó chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo tại TP, chung tay cùng TP xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm