Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị huyện Hóc Môn giải quyết rốt ráo vấn đề đất đai

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP sẽ cùng địa phương giải quyết dứt điểm tồn đọng về đất đai suốt mấy chục năm qua ở Hóc Môn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-11, Ban Công tác mặt trận ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2023.

Tham dự có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Võ Văn Thiện, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn cùng các lãnh đạo địa phương.

Chia sẻ tại ngày hội, ông Trịnh Hoàng Dũng (ngụ tổ 5, ấp 5) cho biết gia đình ông và một số hộ gia đình đang vướng thủ tục nhà "ba chung" là chung thửa đất, chung giấy phép xây dựng, chung giấy chứng nhận. Do đó, ông mong lãnh đạo TP cũng như chính quyền địa phương có giải pháp hợp lý để sớm giải quyết vấn đề cho người dân.

ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-2023.jpg
Người dân ấp 5, xã Xuân Thới Thượng chia sẻ với Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo địa phương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Trịnh Hoàng Dũng cũng nêu tại ấp 5 xã Xuân Thới Thượng còn một số hộ chưa được cấp quyền sử dụng đất dù gia đình đã sinh sống tại mảnh đất này suốt 48 năm.

Còn ông Võ Đình Dự (ngụ tổ 2, ấp 5) mong TP tiếp tục nhân rộng những mô hình hay về chuyển đổi số, hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử. “Tôi cũng mong lãnh đạo địa phương tăng cường tiếp dân để lắng nghe, phát hiện những vấn đề phát sinh cũng như sửa đổi những điều chưa phù hợp trong quá trình xây dựng đất nước và TP” - ông Dự tâm tư.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2023 ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chia sẻ với người dân ấp 5 xã Xuân Thới Thượng, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm hạnh phúc, vui mừng khi được gặp người dân tại một nơi giàu truyền thống cách mạng như huyện Hóc Môn.

Bí thư TP.HCM ấn tượng với những con số mà người dân ấp 5, xã Xuân Thới Thượng làm được trong những năm qua. “Đó là những con số biết nói, qua đó có thể thấy tinh thần tự lực, tự quản của địa phương, người dân cũng chủ động thực hiện quyền và trách nhiệm đối với cộng đồng rất tốt” - ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện với người dân ấp 5, xã Xuân Thới Thượng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời kiến nghị của người dân liên quan đến vấn đề đất đai, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị huyện Hóc Môn sớm có kế hoạch để giải quyết rốt ráo vấn đề này. Theo ông, dù còn nhiều thủ tục rắc rối nhưng không phải không giải quyết được.

“Đứng trước người dân hôm nay, chúng tôi hứa sẽ giải quyết chuyện này. TP sẽ quyết tâm cùng địa phương đưa ra kế hoạch để giải quyết dứt điểm tồn đọng về đất đai suốt nhiều năm qua trên địa bàn” - Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cam kết.

Liên quan đến số hộ tạm trú cao hơn số hộ thường trú, ông Nên đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, xem xét nguyên nhân và sớm đưa ra phương hướng xử lý. Về vấn đề nước sạch và PCCC cho nhà trọ, Bí thư TP.HCM yêu cầu địa phương cố gắng hỗ trợ vì đây là nhu cầu sống, nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng mong hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp tại xã, ấp tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chung tay chăm lo cho người nghèo, tích cực xây dựng đô thị hiện đại, văn minh.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng kinh phí 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học ấp 5, xã Xuân Thới Thượng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tặng kinh phí 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học ấp 5 để chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, huyện Hóc Môn và xã Xuân Thới Thượng cùng các mạnh thường quân cũng chung tay gửi các phần quà đến các hộ gia đình chính sách, các hộ khó khăn...

Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo chỉ còn 42%

Trong năm 2023, Ban Công tác mặt trận ấp 5, Ban điều hành Tổ nhân dân và các hộ dân ở xã Xuân Thới Thượng đã cùng tham gia, thực hiện hoàn thành các công trình đã đăng ký năm 2022. Cụ thể như ra mắt Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại tổ 8 với 20 hộ tham gia; không để phát sinh ụ rác trên địa bàn ấp; vận động nhân dân trên các tuyến đường lắp đặt 10 mắt camera an ninh...

Ấp 5 cũng nỗ lực thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả công tác vận động và chăm lo người nghèo, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Đầu năm 2023 ấp có 22 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo, đến nay qua phúc tra, ấp còn sáu hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo, 99,98% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định.

Hiện, 100% hộ gia đình tại ấp 5 sử dụng điện lưới quốc gia và được cung cấp nước sạch (trên 85% được gắn đồng hồ nước), không có nhà tạm bợ, nhà dột nát, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm